The bishops the Archdiocese of Seattle: Auxiliary Bishop Eusebio Elizondo, Archbishop J. Peter Sartain and Auxiliary Bishop Daniel Mueggenborg. Photo: Janis Olson
Archbishop Sartain: US bishops share ‘serious desire to
heal, purify and strengthen the church.’
Bản tin của NW Catholic điện tử ngày 15 tháng 11, 2018
(Khi các hãng tin lớn loan tin Vatican bãi bỏ cuộc bỏ phiếu của Hội Đồng Giám Mục
Hoa Kỳ nhằm biểu quyết hai đề nghi về chính sách mới nhằm sửa chữa và ngăn ngừa
nạn lạm dụng tình dục, thì nhiều người ngạc nhiên và thất vọng, tưởng như có sự
rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ giữa Hội Đồng Giám Mục và Tòa Thánh Vatican.
Nhưng sự thật là mọi việc đã diễn ra một cách hợp tình hợp lý trong tinh thần hợp
tác tốt đẹp. Bài phát biểu sau đây cho thấy rõ điều đó.)
X X X
Seattle – Không
lâu sau khi những khóa họp của Đại Hội Thường Niên vào mùa thu của các giám mục
Mỹ được đình hoãn vào chiều thứ tư ở Baltimore, các đức giám mục của Tổng Giáo
Phận Seattle đã loan báo những cảm nghĩ của các ngài về tuần lễ đó trong một điện
thư gửi báo Northwest Catholic.
Buổi họp bắt đầu
với một sự bất ngờ vào sáng thứ hai khi Đức Hồng Y Daniel DiNardo loan báo Tòa
Thánh Vatican đã chỉ thị cho các đức giám mục tề tựu (trong phòng họp) không bỏ
phiếu về hai cách đáp ứng được đề nghị về cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục.
Như Đức Tổng
Giám Mục J. Peter Sartain đã giải thích: “Bởi vì Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ triệu
tập một buổi họp của tất cả các vị chủ tịch các hội đồng giám mục khắp thế giới
vào Tháng Hai sắp tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng lợi dụng tình dục, Vatican
đã yêu cầu chúng tôi không bỏ phiếu chính thức về nhiều đề nghị liên quan đến
cuộc khủng hoảng hiện nay tại Hoa Kỳ.”
Nhưng đức tổng
giám mục nói: “Buổi họp của tuần này vẫn cho chúng tôi một cơ hội vàng son để
thảo luận về tình hình một cách sâu rộng, trong một tinh thần cầu nguyện và
trao đổi thẳng thắn.”
Ngày đầu tiên
của khóa họp được ấn định là một ngày cầu nguyện, có chầu Thánh Thể, lần hạt Mân
Côi, cầu nguyện từng giờ, thánh lễ và những cơ hội lãnh nhân nhiệm tích hòa giải.
Các giám mục cũng nghe phát biểu cảm nghĩ của hai nạn nhân bị lạm dụng tình dục
bởi giáo sĩ hiện còn sống.
Đức Tổng Giám
Mục Sartain nói tiếp, “Ngày cầu nguyện hôm Thứ Hai chuẩn bị khung cảnh cho những
ngày còn lại trong tuần.”
Đức Giám Mục
Daniel Mueggenborg đồng ý,
“Bắt đầu tuẩn
lễ bằng một ngày cầu nguyện cho chúng tôi một kinh nghiệm tuyệt vời khi chúng tôi
tụ tập lại để xin Chúa soi sáng và chúc lành” ngài nói thế rồi tiếp, “Chúng tôi
cần ngày hôm ấy để chú tâm vào Chúa Giêsu và tăng cường sự hiệp thông của chúng
tôi là những môn đệ. Mọi việc khác chúng tôi đã làm trong những ngày còn lại của
tuần lễ xuất phát từ kinh nghiệm ấy, kinh nghiệm mở rộng tâm hồn, cầu nguyện và
hiệp thông.”
Vào ngày Thứ Ba,
những người đứng đầu Hội Đồng Duyệt Xét Quốc Gia (National Review Board) và Hội
Đồng Tư Vấn Quốc Gia (National Advisory Council) nói với các giám mục về “sự phẫn
nộ, đau đớn và thất vọng sâu xa nơi những người Công Giáo về vấn đề lạm dụng tình
dục và biểu lộ sự lo lắng về vấn đề “thiếu trong sáng về những vụ lạm dụng
trong quá khứ và cách xử lý các vụ này.”
Đức Giám Mục
Phụ Tá Eusebio Elizondo suy niệm, ‘Chỉ có sự trong sáng của các mục tử mới dần
dần khôi phục được lòng tin tưởng của đoàn chiên và giúp họ nhận rõ tiếng nói của
Chúa Giêsu, người Mục Tử Nhân Lành chân thật.’
Trong suốt phiên
họp, và trong các cuộc thảo luận trong nội bộ các nhóm nhỏ từng địa phương và
trong toàn thể hội nghị, các giám mục chia sẻ “sự lo lắng, thất vọng sâu xa và dễ
hiểu của các giáo dân của chúng tôi,” Đức Tổng Giám Mục Sartain cho biết thế.
“Tôi thấy rõ các
giám mục có quyết tâm mạnh mẽ và không lay chuyển về việc chấn chỉnh cuộc khủng
hoảng lạm dụng tình dục, và nhất là sự quan trọng phải dành ưu tiên cho việc chữa
lành các nạn nhân. Chúng tôi cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc thông báo
quyết tâm ấy cho giáo dân biết. Nổi bật trong những cuộc thảo luận là làm sao để
giải quyết một cách khách quan những lời tố cáo các giám mục, sự cần thiết của
một cuộc điều tra đầy đủ liên quan đến những lời cáo buộc Tổng Giám Mục
McCarrick, và quyết tâm không ngừng của chúng tôi trong việc bảo vệ trẻ em và
những người lớn dễ bị làm haị.”
Ngài nói thêm:
“Các giám mục cũng thường nhấn mạnh rằng lúc nào cũng vậy, và nhất là trong một
cuộc khủng hoảng, ta phải tiếp tục rao giảng Phúc Âm và lắng nghe sự khôn ngoan
của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu luôn luôn là hy vọng của ta.”
Đức tổng giám
mục ca ngợi những nhận xét của Đức Hồng Y Daniel DiNardo khi kết thúc những phiên
họp chung vào ngày Thứ Tư và ghi nhận rằng những cuộc thảo luận thẳng thắn
trong tuần này cho ta những ý kiến đóng góp để đức hồng y đem theo khi đi dự
phiên họp vào Tháng Hai tại Rome.
Phiên họp mùa
thu này không phải hoàn toàn bàn về cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Đức Tổng
Giám Mục chỉ rõ “hai việc quan trọng khác”: sự chấp thuận với đa số áp đảo một
lá thư mục vụ chống lại chủ nghĩa đề cao chủng tộc và sự biểu lộ hậu thuẫn trên
cấp địa phương về việc tiến hành phong thánh cho Soeur Thea Bowman, một người Mỹ
gốc Phi Châu, một nữ tu dòng Phanxicô đã đem những tài năng tuyệt vời thi hành
sứ mạng rao giảng Phúc Âm.” Đức tổng giám mục cho biết như vậy.
Đức tổng cũng
đề cập đến cuộc thảo luận rất tích cực về chương trình V Encuentro (mục vụ cho
những người Mỹ gốc Latinh) tại Texas mới đây, mối quan tâm không ngừng của chúng
ta về những người di dân và việc kỷ niệm 40 năm ngày ban hành văn kiện của Hội
Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về những người khuyết tật và sự cần thiết đón tiếp họ một
cách đầy đủ vào đời sống giáo hội.”
Xét chung, Đức
Tổng Giám Mục Sartain nói: “Đó là một tuần lễ thật tốt đẹp - một tuần lễ sôi động,
tuy không phải là không có ngạc nhiên, nhưng tôi ra về với lòng biết ơn vì đó là
một cuộc họp thành công của các giám mục, những người biết lắng nghe ý kiến của
giáo dân và chia sẻ ý muốn nghiêm chỉnh sửa chữa, thanh tẩy và cũng cố giáo hội.”
Vu Vượng dịch