Chúng
ta đang ở Giai Đoạn 1 của kế hoạch bốn giai đoạn “Khởi Động Bang Washington”
(Start Washington Plan) nhằm mục đích nới rộng dần dần các hạn chế để đem bang
Washington trở lại sinh hoạt bình thường một cách an toàn. Theo tinh thần của
chỉ thị liên quan đến Giai Đoạn 1, ta có thể hiểu rằng mỗi gia đình có thể làm
hẹn với giáo xứ rồi cùng nhau đi một chuyến xe đến nhà thờ để dự thánh lễ. Cách
xem lễ này được gọi là drive-in spiritual services. Lúc đầu việc này giống như
một tin vui, nhưng sau khi Hội Đồng Tư Vấn tổng giáo phận xem xét lại và thấy
không thể thi hành chỉ thị này vì nó không cho phép phân phát đồ ăn thức uống
trước khi, trong khi hay sau khi cử hành nghi thức. Nghĩa là không thể cử hành
nhiệm tích Thánh Thể một cách hoàn hảo trong hoàn cảnh này! Do đó, đức tổng giám
mục và các giám mục phụ tá đồng thanh quyết định kêu gọi tiếp tục cho phát hình
trực tuyến các thánh lễ, trong khi tổng giáo phận tiếp tục làm việc với văn phòng
thống đốc để tìm kiếm một giải pháp rộng rãi hơn.
Ngày 8 tháng 5, 2020
Thân gửi các Linh Mục và ban lãnh đạo
giáo xứ:
Xin gửi lời chúc lành đến mỗi vị trong
Mùa Phục Sinh này trong khi chúng ta tiếp tục mừng Chúa Sống Lại giữa hoàn cảnh
còn phải tuân hành những hạn chế của chính quyền.
Tuần này văn phòng thống đốc đã ban hành
chỉ thị mới liên quan đến những sinh hoạt Giai Đoạn I của kế hoạch Phát Động
Bang Washington (Start Washington Plan), trong đó chính quyền cho phép thực hiện
“chuyến xe đi dự lễ” (drive-in spiritual services). Nhiều người vui vì những
nghi thức thiêng liêng được xét đến. Tuy nhiên sau khi xem kỹ lại chỉ thị này,
người ta thấy rõ phương pháp “chuyến xe đi dự lễ” có nhiều trở ngại khiến cho sự
hoàn hảo, tính chất thánh thiện và sự tôn nghiêm của những nghi lễ thờ phượng Công
Giáo bị thiệt hại.
Chúng tôi đang hết sức thận trọng để bảo
đảm sự uy nghiêm và tôn kính cho Phụng Vụ Thánh - nhất là Nhiệm Tích Thánh Thể.
Chúng tôi thăm dò tất cả những lựa chọn khả thi nhưng việc thi hành Nhiệm Tích
Thánh Thể với sự tôn vinh đầy đủ sẽ gặp khó khăn theo những nguyên tắc chỉ đạo
mới này. Sau khi tham khảo với Hội Đồng Tư Vấn của tổng giáo phận, chúng tôi được
đại đa số khuyến cáo nên tiếp tục Thánh Lễ phát hình trực tuyến và khuyến khích
rước lễ thiêng liêng. Hy vọng của chúng tôi là chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đuợc
tự do tụ tập một cách an toàn để thờ phượng Chúa.
Các giám mục Washington đang đối thoại
với văn phòng thống đốc xin được hoạt động tôn giáo rộng rãi hơn - nhất là khả
năng được phép tụ tập (với những bảo đảm an toàn thích hợp) trong không gian thánh
thiện của nhà thờ. Xin anh chị em cầu nguyện cho những cố gắng của chúng tôi để
có được một cách chắc chắn những kinh nghiệm thờ phượng tốt đẹp hơn, đồng thời
ngăn ngừa sự lan tràn của siêu vi corona và bảo vệ lợi ích chung.
Chiếu theo ước muốn của chúng ta được
cử hành thánh lễ một cách tôn nghiêm và đúng quy cách khắp tổng giáo phận, những
cuộc đối thoại hiện thời của chúng tôi với nhà cầm quyền, và lời khuyến cáo của
tuyệt đại đa số Hội Đồng Tư Vấn, đức tổng giám mục và các giám mục phụ tá đã đồng
thanh quyết định hoãn việc cử hành thánh lễ cho riêng từng gia đình đến cùng một
chuyến xe. Chúng ta càng muốn kết hiệp trong Thân Thể Chúa Kitô trong nghi lễ
thờ phượng bao nhiêu, thì ta càng phải biết kiên trì bấy nhiêu như đức thánh
cha Phanxicô đã dạy.
Xin nhớ rằng tôi tiếp tục cầu nguyện
cho anh chị em và giáo xứ, trong tháng năm này, xin mời gọi anh chị em lần chuỗi
Mân Côi để tăng cường hiệp nhất trong Mình Mầu Nhiệm Chúa Kitô là giáo hội. Cách
cầu nguyện đầy sức mạnh này, cùng với lời cầu bầu của Đức Mẹ đầy ơn phước, là
nguồn trợ lực vô giá để giúp ta chống lại những cơn cám dỗ thường xảy đến trong
những hoàn cảnh như hiện nay.
Xin Chúa chúc lành cho anh chị em
trong Mùa Phục Sinh thánh này, trong khi chúng ta trông đợi ngày lại được tụ họp
đông đủ để cử hành Thánh Lễ.
Xin chúc anh chị em mọi điều tốt đẹp
nhất và cứ yên tâm, tôi luôn cầu cho anh chị em.
Giám Mục Daniel H. Mueggenborg
Vũ Vượng dịch