7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

SỔ TAY PHỤ HUYNH - Lớp Mẫu Giáo Giáo Xứ St. Ann



GIÁO XỨ ST. ANN

7025 South Park Ave., Tacoma, WA 98408

 Điện thoại: (253) 592-3025 & (253) 973-8758

www.trparishes.org

 

Lớp Mẫu Giáo Giáo Xứ St. Ann Kính Chào Quý Vị


***

 

SỔ TAY PHỤ HUYNH

  

 

Mục đích của chúng tôi là làm cho Trường Mẫu Giáo St. Ann ngày càng trở thành khách hàng thân thiện bằng mọi nỗ lực dành khả năng tốt nhất cho con cái quý vị và giúp các em trở nên những công dân hoàn hảo trong tương lai.

 

Tập sổ tay này gồm những nội dung giúp cho việc đưa trẻ đến học ở Trường Mẫu Giáo St. Ann được dễ dàng nhất; bảo đảm phụ huynh và các trẻ sẽ quen với thủ tục và quy định của chúng tôi; và hiểu rõ những điều nên làm để chúng ta cùng hợp tác tạo nên một khung cảnh chăm lo cho con em.

 

ĐỊNH HƯỚNG:

 

Thiên Chúa đã trao phó cho chúng tôi việc chăm sóc và hướng dẫn những món quà quý giá nhất của quý vị; con cái của quý vị được ân sủng Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài sẽ lớn lên theo kế hoạch Chúa đã định cho cuộc đời của các em.

SỨ VỤ:


Phục vụ cộng đồng Việt Nam nhằm giúp các thành viên trong cộng đồng phát triển phẩm cách cho con em của mình bằng cách khuyến khích thụ huấn trong nền Giáo dục Công giáo.

 

MỤC TIÊU:


Mục tiêu chính chúng tôi nhắm đến trong năm đầu tiên các em học tại Trường của chúng tôi là:

1. Mang lại cho con em chúng ta một môi trường Công giáo để các em được phát triển và học hành.

2. Sử dụng song ngữ (Việt ngữ - Anh ngữ) để phát triển kỹ năng ngôn ngữ nói và viết

3. Vun đắp lòng yêu thích học hành và giúp xây dựng một nền tảng vững chắc cho đức Tin và sự thành công về học vấn.

4. Bảo đảm chương trình học gồm đủ các yếu tố xã hội, tình cảm, tinh thần và học vấn nhằm mang lại cho trẻ em một cuộc sống được giáo dục hoàn hảo.

5. Giúp trẻ phát triển các kỹ năng và sự nhận biết về thế giới Chúa đã dựng nên cho chúng ta sống.

6. Mang lại cho trẻ cơ hội được sống thời thơ ấu thật tốt đẹp.

7. Giúp phụ huynh giáo dục và bao quát việc học của con cái.

8. Thực hiện một chương trình giảng dạy đặt trọng tâm vào việc chuẩn bị và chuyển tiếp vào lớp Mẫu Giáo.

 

GHI DANH VÀ NHẬP HỌC:


  • Mời quý phụ huynh đưa con đến thăm trường trong một tuần để quan sát công việc dạy học của chúng tôi trước khi có quyết định ghi danh cho con em theo học tại nhà thờ St. Ann.
  • Điền vào đơn ghi danh
  • Kê khai các thức ăn trẻ không dùng được vì bị dị ứng 


NHỮNG NGÀY LỄ NGHỈ VÀ KỲ NGHỈ: NIÊN KHÓA 2016-2017

 

Trường sẽ nghỉ vào các ngày lễ sau:

1- Ngày Cựu Chiến Binh

2- Lễ Tạ Ơn

3- Từ Lễ Chúa Giáng Sinh đến Tết Dương Lịch

4- Sinh Nhật Martin Luther

5- Ngày Tổng Thống

6- Thứ Sáu Tuần Thánh & Kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh

7- Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

8- Họp nhân viên trường

 

THỨC ĂN VÀO NHỮNG DỊP ĐẶC BIỆT:


  • Bất cứ lúc nào cũng không được phép có rượu trong trường.
  • Phụ huynh có thể mang thức ăn nhẹ vào những dịp đặc biệt như sinh nhật… v.v. Bất cứ thức ăn từ nhà mang vào trường đều phải được kiểm soát nhằm bảo đảm đã được chế biến, lưu trữ và phục vụ an toàn, đồng thời đủ chất dinh dưỡng. Tất cả thức ăn mang từ nhà đến, như  bánh kem mừng sinh nhật, mừng lễ hoặc ngày hội văn hóa đều đều phải có chứng nhận mua ở tiệm.

 

Y PHỤC:


  • Tất cả trang phục đều phải được đánh dấu và huy hiệu phải được gắn một cách bảo đảm trên từng áo.
  • Vui lòng đưa thêm cho con một bộ y phục sạch vào các ngày Thứ Hai, đề phòng khi cần thay trong ngày.

 

QUẢN LÝ THUỐC:

 

Nhà trường không có nhân viên nào được huấn luyện về bất kỳ loại thuốc nào cho trẻ em. Quý vị vui lòng cho nhà trường biết những việc cần làm trong buổi học nếu con quý vị cần dùng thuốc lúc ở trường.

 

CÁC DỊ ỨNG:


Quý vị vui lòng cho các giáo viên và Nhà Trường biết bất cứ loại dị ứng nào con mình có thể gặp phải. Xin ghi danh sách các loại thức ăn con quý vị vì nhiều nguyên nhân không thể dùng được.

 

CÁC BỆNH TRUYỀN NHIIỄM:

 

Trẻ em đang mắc bất kỳ loại bệnh truyền nhiễm nào phải có giấy bác sĩ trước khi đi học lại.

 

Phải giữ các trẻ đang có bệnh ở nhà đến khi các em hoàn toàn khỏi bệnh, vì nhân viên trường không được huấn luyện về việc chăm sóc trẻ bệnh.

 

Nếu con của quý vị đang có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, xin giữ trẻ ở nhà hoặc liệu cách chăm sóc khác.

  • Tiêu chảy: Đi cầu ra nước 3 lần hoặc nhiều hơn nữa trong vòng 24 giờ.
  • Ói mửa: Ói mửa 2 lần hoặc nhiều hơn nữa trong 24 giờ qua.
  • Phát ban: Phát ban trên thân thể, đặc biệt có kèm theo sốt và ngứa. Bác sĩ khuyến cáo phát ban không lây nhiễm chỉ cần đưa trẻ về trung tâm. Lác da, rôm sảy, và phản ứng do dị ứng đều không lây nhiễm.
  • Mắt: Chất nhầy dày hoặc mủ chảy từ mắt ra; hoặc viêm kết mạc (mắt đỏ).
  • Biểu hiện bề ngoài và hành vi: Xanh xao khác thường, biếng ăn, ngủ li bì, mê sảng, cáu kỉnh. Những triệu chứng này cho thấy đang mắc bệnh.
  • Đau họng: đặc biệt kèm theo sốt hoặc nổi hạch ở cổ.
  • Chấy rận hoặc ghẻ: Không đưa trẻ đến trường đến khi sạch chấy rận. Có thể cho trẻ bị ghẻ đến trường sau khi điều trị được 24 tiếng đồng hồ.
  • Sốt: sốt 101 độ hoặc cao hơn. Sốt dưới 101 độ kèm theo đau họng. Phát ban, ói mửa, tiêu chảy, đau tai, cáu kỉnh, hoặc mê sảng.

Không được đưa trẻ bị cảm lạnh nhẹ ra khỏi nơi chăm sóc.

Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên nhà trường sẽ theo những hướng dẫn về việc áp dụng các thể thức cần tuân thủ trong trường hợp này, đã được nêu ra khi ghi danh nhập học. Nếu những hướng dẫn đã được thay đồi, xin quý vị đến cập nhật các cách thức mới.

 

SẴN SÀNG ỨNG PHÓ CÁC TAI HỌA:

 

Thực tập đối phó với hỏa hoạn và động đất sẽ diễn ra theo định kỳ.

Tiến trình:

   1. Hỏa hoạn:

  • Trẻ sẽ được đưa đến một nơi quy tụ cách tối thiểu 100 yards.
  • Giáo viên sẽ kiểm tra các trẻ đối chiếu với sổ điểm danh hằng ngày.

   2. Động đất:

  • Bất cứ khi nào mặt đất có sự chuyển động, chui xuống dưới bàn hoặc bàn học. Bảo vệ đầu, cổ và cột sống. Tránh xa các cửa sổ, kệ sách, tủ và các đồ vật nặng khác có thể đổ xuống. Trú ẩn dưới tấm che đến khi hết động đất.
  • Khi chấm dứt động đất, kiểm kê toàn thể các trẻ, và nhân viên.

 

LẠM DỤNG VÀ RUỒNG RẪY TRẺ EM:


Tất cả các nhà giáo đều được ủy quyền phải báo cáo qua đường dây nóng bất cứ sự tình nghi nào về việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em. Không một nhân viên nhà trường nào được phép thực hiện bất kỳ hình thức điều tra nào khi tình nghi xảy ra vấn đề này đối với trẻ.


THÔNG TIN LIÊN LẠC:


Xin quý vị vui lòng kiểm tra cặp xách của con cái để xem có thư gửi cho quý vị không. Đồng thời xin quý vị gửi email hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi, cũng như đến gặp hoặc yêu cầu một buổi họp để trao đổi về bất cứ vấn đề nào quý vị đang quan tâm.

Địa chỉ email: Lhcgovap@yahoo.com

Các số điện thoại: (253) 592-3025 hoặc (253) 973-8758

Quý phụ huynh sẽ nhận được thư thông báo về các sinh hoạt đặc biệt.

Cũng có thể, lúc tan trường vào cuối ngày, nhân viên trường sẽ thông báo miệng với quý phụ huynh. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các cuộc gọi điện thoại, email hoặc thư trong thời gian sớm nhất.

 

NỘI QUY:

 

Nhân viên nhà trường sẽ đem hết khả năng giúp các trẻ làm quen với nền nếp hằng ngày và luôn biết giao tiếp với người khác một cách tôn trọng và lịch sự.

Mong quý phụ huynh giúp con mình sớm tập biết đặc biệt tôn trọng tài sản và các quyền lợi của người khác.

Ngoài ra sẽ nhấn mạnh vào việc giúp trẻ hiểu được những giới hạn hoặc các vi phạm. Việc thông tin liên lạc giữa phụ huynh và nhân viên nhà trường là cần thiết và được khuyến khích cả hai phía trong việc quản lý thái độ ứng xử.

Xin vui lòng báo cho chúng tôi biết trong trường hợp con của quý vị gặp bất cứ khó khăn nào về vấn đề này, để phụ huynh và nhà trường cùng giúp trẻ sống hòa đồng và thực hành các kỹ năng giải quyết mọi xung đột giữa các trẻ.

Nhà trường sẽ bàn bạc với phụ huynh khi thấy cần có sự thẩm định về tâm lý. Khi cách cư xử của trẻ gây nguy hiểm cho các trẻ khác hoặc cho nhân viên trường và phụ huynh, xin quý vị đưa con mình về, cho đến khi giải quyết xong việc quản lý hành vi.


BÀI TẬP Ở NHÀ:

 

Ở cấp học này không có bài tập ở nhà cho trẻ. Mong quý phụ huynh đọc truyện và giúp trẻ mau lớn và phát triển mọi mặt.


CẦU NGUYỆN:

 

Đây là trọng tâm của người Kitô hữu. Trẻ sẽ cầu nguyện và làm quen với thánh ca và giáo lý Công giáo. Nếu quý vị không đồng ý xin viết rõ ý mình cho chúng tôi biết. Xin vui lòng cho biết quý vị muốn con mình làm gì trong những lúc tập cầu nguyện như vậy. Chúng tôi sẽ xin quý vị giám sát trong những giờ làm việc đạo đức này.

 

HỌP PHỤ HUYNH / NHÀ TRƯỜNG:

 

Xin quý vị đưa ra đề nghị họp khi thấy cần thiết. Chúng tôi cũng thực hiện tương tự.


NHỮNG VẬT DỤNG CẤM MANG VÀO TRƯỜNG:

 

Không được mang vũ khí, vật dụng nguy hiểm, ma túy và rượu, các chất được đặt dưới sự kiểm soát, hút thuốc ở bất cứ nơi nào và vào bất cứ lúc nào trong trường.

Vì sự an toàn của mọi người, mọi loại xe đều không được chạy hoặc đậu, ngoại trừ những nơi cụ thể được cho phép chạy hoặc đậu. Cấm trượt ván hoặc chạy xe gắn máy trong trường. 



****


TRƯỜNG MẪU GIÁO là khoảng thời gian đặc biệt dành cho con cái quý vị.  


Bước đầu tiên là quan trọng nhất - quý vị hãy dành một điều đặc biệt cho con mình.


Nơi đây sẽ ghi dấu ấn đầu đời đi học của con cái quý vị.


Bước đi mới trong cuộc đời của trẻ đang bắt đầu.


Một bước đi đúng hướng.


Hãy đến với chúng tôi và tham gia sứ vụ Yêu Thương và Chăm Sóc con cái quý vị - sứ vụ luôn được 


chúng tôi đặt lên hàng ưu tiên.