7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Tóm Lược về Kế Hoạch Hình Thành Giáo Xứ Tòng Nhân (VN) và Thánh Lễ Song Ngữ St Ann


Thông tin từ Đức Tổng Giám Mục Sartain: Tháng 6 năm 2020, Sacred Heart và St Leo sẽ chính thức là liên giáo xứ dưới sự hướng dẫn của Cha Matthew Holland. Ban lãnh đạo của Sacred Heart sẽ gặp gỡ đại diện của Đức Tổng Giám Mục vào ngày 13 tháng 6 để bàn thảo thêm chi tiết.

St John of The Woods sẽ tiến một bước liên kết với Our Lady Queen of Heaven. Giáo Hạt đang xúc tiến sự việc và tư vấn với Our Lady Queen of Heaven. Thông tin sẽ được cập nhật sau.

Tình huống của giáo dân ở Tacoma sẽ có nhiều thay đổi trong vài năm tới. Giáo Hạt rất quan tâm đến việc để St. Ann có thể được tách ra khỏi liên giáo xứ, trở thành một giáo xứ độc lập riêng biệt. Giáo Hạt quan tâm đến việc bằng cách nào chúng ta có thể bươn chải để tồn tại? Làm thế nào chúng ta có thể quản lý chăm sóc và bảo dưỡng cơ sở? Chúng ta có kế hoạch gì để chuẩn bị chưa?

Và đến nay, “Kế Hoạch Hình Thành Giáo Xứ Tòng Nhân (VN) và Thánh Lễ Song Ngữ tại St Ann” là bước chuẩn bị để St. Ann có thể độc lập và tồn tại.


Hỏi & Đáp

 

1.Giáo Xứ Tòng Nhân là gì?

  • Là hình thức giáo xứ không dựa trên biên giới lãnh thổ như các giáo xứ thông thường.

  • Loại giáo xứ này dựa trên một đặc điểm chung nào đó để quy tụ giáo dân và hình thành giáo xứ theo phép của đấng bản quyền, như sắc tộc, ngôn ngữ, nghề nghiệp….

 

2.Tại sao phải chuyển hóa Cộng Đoàn Thánh Giuse thành Giáo Xứ Tòng Nhân Việt Nam?

  • Để có động lực (người Việt Nam hiện nay tham gia và đóng góp có chừng mực, vì cảm giác St Ann không phải ngôi nhà của mình, chỉ là ăn nhờ ở đậu???)

  • Để có chính danh (Cộng Đoàn Thánh Giuse hiện nay không chính danh trong việc quy tụ giáo dân Việt Nam ngoài biên địa St Ann- như Puyallup, Federal Way, Spannaway… chẳng hạn)

  • Nhằm: quy tụ thêm nhiều giáo dân Việt Nam ngoài biên địa St Ann và gia tăng thêm sự đóng góp công & của cho giáo xứ, để hình thành ngôi nhà chung của người Việt công giáo vùng Tacoma.

Tại sao phải tăng thêm người và góp thêm công, của cho Giáo Xứ St Ann ?

    • Để người Việt Nam có đủ lực đóng vai trò chủ động trong việc điều hành Giáo Xứ St Ann. Giáo Xứ Tòng Nhân Song Ngữ St Ann là giáo xứ do người Việt Nam chịu trách nhiệm quản trị (từ tài chánh đến nhân lực).

 

3.Tại sao người Việt Nam phải chủ động trong việc điều hành Giáo Xứ St Ann?

  • Vì người Mỹ ngày càng thưa thớt, không còn đủ nhân lực, tài lực để duy trì giáo xứ…

  • Hiện tại Cộng Đoàn Thánh Giuse đóng vai trò chính trong việc duy trì giáo xứ, nhưng chưa đủ để bảo đảm sự tồn tại dài lâu. Phải tiến tới vai trò chủ động để thu nạp thêm nhân tài, vật lực mới đủ sức duy trì và phát triển giáo xứ.

 

4.Có phải Cộng Đoàn Thánh Giuse muốn chiếm lấy Giáo Xứ St Ann của người Mỹ ? Có vô ơn khi làm thế?

  • Không phải chiếm lấy, mà là đứng ra gánh vác thay cho người Mỹ để duy trì Giáo Xứ St Ann.

Việc chuyển đổi thuộc tính của GX St Ann thành GX Tòng nhân là để người VN có thể huy động nhân tài, vật lực để đủ sức gánh vác.

  • Không có vô ơn, mà còn ngược lại, chính vì thế mà Giáo Xứ Tòng Nhân St Ann có thêm thuộc tính song ngữ, nghĩa là không chỉ có Thánh Lễ tiếng Việt, mà còn có Thánh Lễ tiếng Mỹ để phục vụ người Mỹ và các sắc dân khác nói tiếng Mỹ trong biên địa Giáo Xứ St Ann. Đồng thời cũng để gây dựng nền móng cho sự tồn tại lâu dài của giáo xứ khi sang thế hệ người Việt thứ hai (con, cháu…).

5.Lực hiện tại thế nào ? Có đủ sức thực hiện không?

  • Cộng Đoàn Thánh Giuse hiện tại vừa đủ nhân tài, vật lực để quản trị một giáo xứ theo cách Việt Nam.

  • Thánh Lễ sáng Chúa Nhật là một bước thử nghiệm tiềm năng của người Việt công giáo vùng Tacoma.

  • Sau 1 năm thử nghiệm, số người dự lễ tăng gần gấp đôi, tài chánh tăng quá gấp đôi.

  • Nhu cầu tài chánh để cho Giáo Xứ St Ann hoạt động (nhân sự, chi phí) khoảng 220 ngàn /năm. Hiện tại tiền bỏ rỗ 2 lễ Chúa Nhật và Quán Cà Phê Sáng mang về khoảng 210 ngàn/năm….Chưa tính một số hoạt động gây quỹ thường xuyên của Cộng Đoàn Việt Nam trong năm (gói bánh, Quà Dâng Chúa Hài  Đồng, các đoàn thể ..)

  • Tiềm năng còn hứa hẹn nhiều hơn khi có động lực, chính danh và chủ động trong sinh hoạt, phối trí các giờ lễ để tận dụng giờ vàng ngày Chúa Nhật (buổi sáng)

6.Những điều kiện cần để thực hiện?

  • Ý CHÍ là điều kiện tiên quyết , ĐỒNG TÂM là yếu tố cần và đủ.

  • CHA CON ĐỒNG LÒNG, mọi đoàn thể, giáo khu, ban ngành đặt mục tiêu xây dựng giáo xứ lên hàng đầu.

  • Các điều kiện khác như: cơ sở, nhân lực, tài lực hiện đã vừa đủ để bắt đầu.

  • Thiên thời cũng đang có vì Tổng Giáo Phận và Giáo Hạt đang có kế hoạch sắp xếp lại địa bàn các giáo xứ và Giáo Xứ St Ann đang cần có giải pháp cho sự tồn tại.

7.Giáo Xứ Tòng Nhân Song Ngữ St Ann có cấu trúc tổ chức như thế nào?

  • Một linh mục chánh xứ người Việt, song ngữ, không kiêm nhiệm

  • Hai nhân viên thường xuyên

  • Chúa Nhật: 2 Thánh Lễ Việt Nam (8 giờ sáng, 4 giờ chiều) - 1 Thánh lễ Mỹ (10 giờ 30 sáng)

  • Thứ Bảy: Thánh Lễ song ngữ (5 giờ chiều, thay cho lễ Chúa Nhật)

  • Hội Đồng Mục Vụ Việt Nam, có sự tham dự của đại diện các sắc dân khác.

8.Lộ trình thực hiện?

  • Chuẩn bị: Tháng 6 – 10/2018

  • Thực nghiệm: Tháng 11/2018 - 5/2019

  • Nhận giấy phép và chính thức đi vào hoạt động: 5/2019

9.Từ đâu nảy sinh nhu cầu chuyển đổi và đích đến cuối cùng là gì?

*Từ hiện trạng Giáo Xứ St Ann trong định hướng sắp xếp của Tổng Giáo Phận:

Khởi đi từ buổi họp tại Giáo Xứ St Charles Borromeo tháng 4/2017 với một số điểm bất định như:  

  • Dự định tách nhập một số giáo xứ, 
  • dự định di chuyển cộng đoàn sang giáo xứ khác, 
  • dự kiến Cha Tuấn hết hai nhiệm kỳ ở Giáo Xứ St Ann (2018) và không biết sẽ có tiếp tục có linh mục Việt Nam ở St Ann?

*Mục đích của việc chuyển đổi:

  • Một ngôi nhà chung cho người Công Giáo Việt Nam trong vùng Tacoma và phụ cận, hiện tại cũng như tương lai.

  • Một nơi chốn ổn định, dài lâu, luôn có linh mục Việt Nam, và quý sơ giúp đỡ đời sống đức tin người Việt.

  • Để duy trì và phát triển việc sống và thực hành đức tin theo văn hóa Việt Nam cũng như gìn giữ văn hóa Việt Nam .

 

Tacoma, tháng 6 năm 2018

Nhóm Phụ Trách Kế Hoạch Phát Triển CĐ/GX