7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thư Cha Chánh Xứ Cập Nhật Thông Tin Buổi Họp Của Tòa Tổng & GX St. Ann 14/12/2020


Giáo Xứ St Ann, ngày 16 tháng 12 năm 2020


Anh chị em Giáo Xứ St. Ann thân mến,


Tôi viết thư này để gửi đến anh chị em thông tin cập nhật về cuộc họp Kế Hoạch Chiến Lược chúng ta đã tham dự tuần này. Phần thuyết trình đang được dịch sang tiếng Việt. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em phần thuyết trình bằng tiếng Anh và tiếng Việt này khi hoàn tất. Sau đây là một số điểm chính rút ra từ cuộc họp:


Các thuyết trình viên gồm:

    • Đức Cha Daniel Mueggenborg;
    • Cha Tuấn Nguyễn, Chính Xứ Giáo xứ St.  Ann;
    • Leigh Stringfellow, Giám Đốc Kế Hoạch Chiến Lược;
    • Jim Hochstein, Giám Đốc Nghiên Cứu Ứng Dụng Hiệu Quả Mục Vụ;
    • Joe Schick, Trưởng Phòng Tài Chính;
    • Helen McClenahan, Giám Đốc Quản trị Truyền Thông;
    • Kristin Dixon, Giám Đốc Học Vụ Các Trường Công Giáo;
    • Marc Nuno, Hiệu Trưởng Trường Visitation STEM Academy;
    • Phó Tế Sam Basta, Phụ Trách Liên Lạc với Phòng Nghiên Cứu Ứng Dụng Hiệu Quả Mục Vụ;
    • Ed Williams & Ban Đại Diện Chính của Giáo Xứ St. Ann


  • Tổng quát kế hoạch: Mục đích của cuộc họp nhằm mang lại cho cộng đồng giáo xứ những thông tin căn bản cũng như lịch trình và những chi tiết của tiến trình thực hiện. Đức Cha Mueggenborg đã khai mạc với phần trình bày về nỗ lực mục vụ, kế hoạch chiến lược và ý nghĩa chính của một giáo xứ.


  • Các chiều hướng dữ liệu: Sau đó nhóm đã chia sẻ dữ liệu toàn quốc, tổng giáo phận và của giáo xứ chúng ta về các chiều hướng lãnh nhận bí tích, tham dự thánh lễ và nhiều chiều hướng khác nữa. Nhìn chung, các dữ liệu cho thấy tình hình của nhiều giáo xứ. Tại Hoa Kỳ, có khoảng 7% giáo xứ đã đóng cửa trong thập niên vừa qua. Tại Tổng Giáo Phận Seattle, số người tham dự Thánh Lễ cũng như lãnh nhận các bí tích giảm 15.5%. Tại Giáo Xứ St. Ann, số người tham dự Thánh Lễ cũng như việc lãnh nhận các bí tích tăng lên trong 25 năm qua gắn với việc hội nhập của cộng đoàn Việt Nam.


  • Dự kiến: Chúng ta được đề nghị thành lập 1 giáo xứ mới trong khuôn khổ của Giáo Xứ St. Ann, sẽ gồm các Giáo Xứ St. Rita, Holy Rosary, và Visitation cùng với giáo điểm liên kết là Giáo Xứ St. John of the Woods. Giáo xứ mới sẽ tiếp nhận Trường Visitation STEM Academy School. Các cộng đoàn sáp nhập này sẽ hình thành một cộng đồng Công Giáo có sức sống mạnh mẽ hơn. Tất cả tài sản của từng giáo xứ sẽ được đưa vào giáo xứ mới, bao gồm: nhà cửa, tượng ảnh, các ban mục vụ và v.v…


  • Công việc sắp tới: Mỗi giáo xứ đều có Ban Đại Diện. Ban Đại Diện của Giáo Xứ St. Ann gồm: Lương Trần, Cathy Bunger, Minh Nghĩa Trần, L.B. Gilmer, Bảo Trân Đoàn, Võ Thủy Tiên và Sr. Theresa Nguyễn. Ban Đại Diện này sẽ thông tin cho giáo xứ về tiến trình và họ sẽ tham gia vào Ban Đặc Trách, gồm các ban đại diện của các giáo xứ. Ban Đặc Trách sẽ họp buổi đầu tiên vào Tháng Giêng năm 2021. Ban Đặc Trách sẽ thành lập các tiểu ban hướng vào các chủ điểm như: mục vụ, phụng vụ, điều hành, v.v. để bắt đầu trao đổi với nhau về phương thức hợp nhất hữu hiệu nhất.


  • Thảo luận: Phần cuối cuộc họp gồm các nhóm thảo luận nhỏ để các giáo dân Giáo Xứ St. Ann chia sẻ suy nghĩ, nói lên những cảm tưởng và nêu câu hỏi về những vấn đề còn thắc mắc.


Cuộc họp này là buổi đầu tiên trong nhiều cuộc họp sẽ diễn ra trong năm tới. Tôi chân thành cám ơn những anh chị em đã tham dự cuộc họp và xin cám ơn tất cả thuyết trình viên đã trình bày cho chúng tôi. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho tiến trình này và xin anh chị em cũng cầu nguyện như vậy.


Chân thành cám ơn anh chị em,


Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, T.S. Mục Vụ

Linh Mục Chính Xứ