Photo: Giovan Cristoforo, Massacre of the Innocents
Holy Innocents
Nguyên bản
tiếng Anh đăng trong nguyệt san NW Catholic tháng 12, 2019
Thế kỷ thứ nhất
Lễ kính: 28 tháng 12
Các thánh Anh Hài là những bé trai tại
Bethleem bị Herod Đại Đế giết chết, sau khi các nhà đạo sĩ phương đông đến viếng
hài nhi Giêsu, rồi trở về mà không ghé lại Jerusalem để báo cho Herod biết tin
về “Vua mới sinh của người Do Thái”. Cuộc tàn sát này được kể lại trong chương
2 của Phúc Âm Thánh Matthêu, nhưng không được đề cập đến trong các sử sách khác,
kể cả Josephus, sử gia Do Thái. Số trẻ bị giết được ước tính từ 10 hay 12 bé, dựa
vào dân số phỏng đoán của Bethleem vào thời Chúa Kitô sinh ra, cho tới 64,000,
một con số khổng lồ được nói lên trong phụng vụ của giáo hội chính thống miền
Syria. Lễ này được cử hành ở Tây Phương từ thế kỷ thứ 5. Các thánh Anh Hài là
quan thầy của các trẻ vô thừa nhận (những đứa con rơi).
Vũ Vượng dịch