Russian
ambassador confirms pope helped facilitate prisoner exchanges
BYCATHOLIC NEWS
SERVICE
NOV 8,
2022US/WORLD
Nguyên bản tiếng
Anh được đăng lại trên báo điên tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận
Seattle.
VATICAN CITY — Đại
Sứ Nga tại Vatican xác nhận Đức Giáo Hoàng Phanxico đã giúp cho việc trao đổi
tù binh với Ukraine được dễ dàng, và nói rằng Vatican sẵn sàng hành động như một
người trung gian giữa Ukraine và Nga.
Hãng tin
Askanews của Ý loan tin Đại Sứ Aleksandr Avdeyev, nói những cuộc trao đổi tù
binh xảy ra theo các danh sách tù binh của quân lực Ukraine, những danh sách
này được chuyển giao bởi Giáo Hoàng Phanxico.
“Trong vụ này,
chúng tôi đánh giá cao những hành động riêng của đức giáo hoàng, ngài đang thi
hành một sứ mạng quan trọng cho phép hàng trăm người được trở về với gia đình,”
Đại Sứ Avdeyev nói vậy.
Trong khi trở về
Vatican từ Bahrain ngày 6 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói với báo chí
cùng đi với ngài rằng Vatican “thường xuyên chú ý đến những gì đang xảy ra tại
Ukraine, và Phủ Quốc Vụ Khanh tiếp tục làm những gì có thể và đã làm việc sau hậu
trường để dàn xếp những cuộc trao đổi tù binh.”
Đức giáo hoàng
cũng nói với các phóng viên ngài nghĩ rằng sự tàn bạo của những cuộc tấn công
vào Ukraine và những thường dân của nước này là việc làm của bọn lính đánh
thuê, không phải những ngưởi Nga, một dân tộc vĩ đại có một tinh thần nhân bản
mạnh mẽ.
Khi gặp gỡ những
cha Dòng Tên tại Kazakhstan vào tháng 9, Giáo Hoàng Phanxico nói ngài đã gặp một
số sứ giả và bộ trưởng của Ukraine, một trong những người này đã trao cho ngài
một danh sách hơn 300 tù nhân dân sự và quân sự.
“Họ đã yêu cầu
tôi làm một việc gì đó để làm cho cuộc trao đổi này xảy ra. Tôi liền gọi đại sứ
Nga để tìm hiểu có thể làm gì đây, có thể làm cho nhanh chóng cuộc trao đổi tù
nhân này chăng,” Giáo Hoàng Phanxico nói vậy ở Kazakhstan ngày 15 tháng 9.
Ngày 21 tháng 9,
Nga phóng thích 215 tù binh để đổi lấy Viktor Medvedchuk, một cựu nghị sĩ của
Quốc Hội Ukraine, cũng như 54 người khác.
Ngày 17 tháng
10, một cuộc trao đổi tù binh bao gồm 218 người trong đó có 108 phụ nữ.
Ngày 3 tháng 11,
mỗi nước phóng thích 107 quân nhân, dân chính bị bắt.
Vũ Vượng dịch