Pope Francis poses for a group photo with some 30 priests -- Canossian Fathers and priests from the Diocese of Rome -- in the pastoral center of St. George of Acilia Parish in south Rome Dec. 21, 2023. (CNS photo/Vatican Media)
Pope tells Rome priests: Blessings don’t affect sacrament of marriage
BYJUSTIN
MCLELLAN, CATHOLIC NEWS SERVICE
DEC 22, 2023US/WORLD
Trước đây không lâu lắm, HN đã đăng tải một bài báo trong
đó đức giáo hoàng nói về việc chúc lành cho các cặp đồng tính và nhấn mạnh rằng
việc chúc lành như vậy không phải là một nghi thức phụng vụ chính thức hay một
nhiệm tích, và không thể để cho người ta hiểu lầm hay có cảm tưởng rẳng giáo
hội đã chấp nhận sự kết hợp của những người đồng tinh như là hôn nhân. Hôm ngay
HN lại đăng thêm một bài có nội dung tương tự, vì dư luận xem ra vẫn còn xôn
xao về vấn đề này và nhiều người vẫn chưa hiểu biết đầy đủ.
ROME - Vatican mới đây công bố hướng dẫn
về cách chúc lành cho những cặp đồng tính - hay những cặp không có phép
hôn phối khác - không có ảnh hưởng gì đến giáo huấn
của giáo hội về hôn nhân, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói thế.
Gặp gỡ một nhóm khoảng 30
linh mục trong gần hai giờ đồng hồ ở vùng ngoại ô phía nam của Thành Rome vào ngày 21 tháng 12, đức giáo hoàng trả lời những câu hỏi và đưa
ra lời khuyên về Cha Canossian Antonio Vettorato, Chính Xứ St . George Acilia, người tổ chức cuộc gặp mặt, nói với hãng tin Catholic
News Service ngày 22 tháng 12 rằng một trong những linh mục đã hỏi Đức Giáo Hoàng Phanxico về cách thực hiện “Fiducia
Supplicans”, tức là văn kiện bàn về việc chúc lành cho những cặp đồng tính đã
được công bố bởi thánh bộ Tín Lý Đức Tin vào ngày18 tháng 12.
Cha Vettorato, thuộc Tu Hội Thánh Canossa, nói đức giáo hoàng
bàn về vấn đề này một cách vắn tắt, khẳng định rằng văn kiện này nhấn mạnh “mọi
người phải được chào đón trong nhà thờ.
“Việc này không bao hàm
nhiệm tích hôn phối, nó không thay đổi nhiệm tích này” ngài trích dẫn lời đức
giáo hoàng.
Văn kiện này nói rằng một
linh mục Công Giáo có thể chức lành cho một cặp đồng tính hay một cặp không có
hôn phối khác với điều kiện việc ấy không phải là một cách chúc lành chính thức
có tình phụng vụ và không tạo ra cảm tưởng rằng Giáo Hội Công Giáo đang chúc lành cho sụ phối hợp ấy như là đó là một cuộc hôn
nhân. Văn kiện cũng nhấn mạnh giáo hội “vẫn kiên định” trong giáo huấn hôn nhân
là một một liên két riêng biệt, bền vững giữa một người đàn ông và một người
đàn bà.
Cha Vettorato nói Đức Giáo Hoàng Phanxico nhân dịp này đã khuyến
khích các linh mục phải là những nhà giáo dục hữu hiệu khi tổ chức những khóa
học về hôn nhân để cho mỗi người có được sự hiểu biết tót hơn về những gì kèm
theo nhiệm tích này.
Đức giáo hoàng ngồi bên cạnh Giám Mục Phụ Tá Dario
Gervasi của Giáo Phận Rome, đã
nói chuyện không chính
thức với các linh mục có sứ mạng mục vụ trong khu vực 27 của giáo phận này, một
vùng tương tự như một giáo hạt, về kinh nghiệm làm linh mục, chào đón người
khác trong nhà thờ, sống gần gũi giáo dân mà các ngài phục vụ và tiến trình
đồng hành của dân Chúa, “là cách giáo hội đang tiến về tương lai,” Đức Giám Mục Gervasi nói
thế trong một bản tuyên bố.
Cuộc họp này là cuộc gặp gỡ thứ ba của Giáo Hoàng Phanxico với các linh mục phục vụ trong các khu ngoại ô nghèo của Thành Rome.
Cha Vettorato cho biết đức giáo hoàng nói với các linh
mục rằng khi nói đến tiến trình đồng hành của giáo hội, “Đừng vội vã,” và cho
biết ngài nhớ lại tiến trình thực hiện một giáo hội đồng hành đã bắt đầu như
thế nào với Thánh Giáo Hoàng Phaolo VI
50 năm trước đây.
Giáo hội đồng hành không phải là một cái gì có hạn chót,”
Cha Vetterato trích dẫn lời đức giáo
hoàng như thế. Ngài cũng nói đức giáo hoàng đòi các linh mục “phải mong muốn
cho cuộc đồng hành của dân Chúa bắt nguồn trong đời sống của giáo hội,” và nói
thêm: “Tôi tin rằng đây là giáo hội mà ta phải hướng tới.”
Sau khi gặp các linh mục, Giáo Hoàng Phanxico
chào đón khoảng 65 người tình nguyện làm việc trong trung tâm mục vụ giáo xứ, đã
được thành lập bởi các nữ tu Dòng Thánh
Gianna Beretta Molla, trung tâm này cung cấp thức ăn áo mặc cho những người
thiếu thốn và hỗ trợ những bà mẹ trẻ trong hoàn cảnh khó khăn về tài chánh.
Vũ Vượng dịch