Trong cuộc họp báo trưa ngày 11/10/2023, báo cáo về công việc của Đại Hội
Thượng Hội Đồng trong chiều ngày 10 và sáng ngày 11/10/2023, ông Paolo Ruffini,
chủ tịch Ủy Ban Thông Tin của Đại Hội Thượng Hội Đồng cho biết các đề tài được
thảo luận là các cuộc xung đột trên thế giới, sự nghèo đói, tệ nạn lạm dụng,
căn tính giới tính, di dân.
Vatican News
Ông Ruffini cho biết, có 339 tham dự viên hiện diện trong Cuộc họp chung
vào chiều ngày 10/11, và 345 hiện diện vào sáng ngày 11/10/2023.
Những lời kêu gọi hòa bình
Nhiều phát biểu đã đề cập đến đề tài hòa bình và các dân tộc đang đau khổ
vì chiến tranh. Ông Ruffini nói: “Chúng tôi đề cập đến việc làm thế nào các
Kitô hữu có thể trở thành dấu chỉ của hòa bình và hòa giải trong một thế giới
bị biến dạng bởi chiến tranh và bạo lực”. Ông nói thêm: “Những lời kêu gọi mạnh
mẽ được đưa ra cho các quốc gia đang bị xung đột” và vì “những người đau khổ ở
một số Giáo hội Đông phương”.
Một Giáo Hội ủng hộ người nghèo
Cô Sheila Pires, Thư ký Ủy ban Thông tin cho biết, một chủ đề khác nổi
lên là “mong muốn một Giáo hội ủng hộ người nghèo, sự khiêm nhường, hạ mình
xuống và đồng hành với người nghèo”. Theo cô Pires, những người nghèo là những
người bị loại trừ, những người di cư, những nạn nhân của biến đổi khí hậu, và
thậm chí cả phụ nữ và các nữ tu ở một số nơi trên thế giới, “là những công dân
hạng hai và cần được bảo vệ khỏi bị lạm dụng”.
Tệ nạn lạm dụng
Về tệ nạn lạm dụng, ông Ruffini chia sẻ: “Có những phát biểu nói về uy
tín của chúng ta đang bị nghi ngờ bởi các vụ bê bối như lạm dụng tính dục và
nhu cầu xóa bỏ mọi lạm dụng tính dục, lạm dụng quyền bính và tinh thần, và làm
và tiếp tục làm mọi sự có thể để gần gũi với các nạn nhân”.
Căn tính giới tính
Theo Bộ trưởng Bộ Truyền thông, trong các nhóm và các bài phát biểu, có
đề cập đến vấn đề về căn tính giới tính. Theo các tham dự viên, vấn đề này phải
được giải quyết “bằng trách nhiệm và sự hiểu biết, trong khi luôn trung thành
với Tin Mừng và giáo huấn của Giáo hội. Một số người kêu gọi có ‘sự phân định
rõ ràng hơn về giáo huấn của Giáo hội về tính dục’”; tuy nhiên, theo một số
người khác, “không cần phải phân định thêm nữa”.
Chăm sóc mục vụ cho người đồng tính
Ông Ruffini cho biết, các câu hỏi mà các tham dự viên Thượng Hội đồng tự
hỏi là “Làm thế nào để thể hiện việc chăm sóc mục vụ liên quan đến tình yêu
giữa các cặp đồng tính, giữa những người ly dị, trong khi vẫn trung thành với
những giáo huấn của Giáo hội”. Ông nhận xét: “Ít nhiều tất cả những người nói
về những vấn đề này đều nói rằng chúng ta phải bác bỏ mọi hình thức kỳ thị
người đồng tính”, đồng thời giải thích rằng một số thành viên cho biết “nhiều
khó khăn nảy sinh do không biết thực tế và hành trình riêng của các cá nhân”.
Người di cư
Về vấn đề người di cư, một số giám mục đã “yêu cầu sự giúp đỡ từ các Hội
đồng giám mục khác” vốn có kinh nghiệm tốt hơn về việc hội nhập và tiếp nhận
người di cư. Họ lưu ý rằng đây là một cách “có thể hưởng lợi” từ các kỹ năng đã
được phát triển để đảm bảo rằng những người được tiếp nhận có thể hòa nhập vào
xã hội. Vấn đề người di cư và người tị nạn cần phải tôn trọng luật pháp ở các
quốc gia nơi họ sinh sống cũng được tái khẳng định.
Trích từ