Chúa Nhật vừa qua 27/7/2025, Giáo Xứ
chúng ta đã có một sự kiện quan trọng: Mừng 100 Năm Thành Lập Giáo Xứ. Trong
ngày này, GX cũng đã khánh thành bức tượng đồng Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII,
mà GX hân hạnh được mang tên của Ngài.
Ban Thông Tin xin kính chuyển đến cộng đoàn những tài liệu hữu ích để tìm hiểu thêm về Di Sản của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và ý nghĩa của Tác Phẩm Điêu Khắc này. Xin chân thành cảm ơn Cha Trung Phạm - Seattle University Washington.
Di Sản của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
Đức
Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, được biết đến là một vị Đức Giáo Hoàng nhân lành,
khiêm nhường. Với lòng nhiệt huyết và
tầm nhìn can đảm của mình, ngài làm cho thế giới ngạc nhiên
với lời kêu gọi mở - Công Đồng Vatican II.
Một hành động tin tưởng vào Chúa Thánh Thần và dân Chúa, ngài
đã mở toang cánh cửa của giáo hội để Tin Mừng đi vào thế giới hiện đại. Lời nói của ngài nhẹ nhàng
nhưng táo bạo, và hành động
của ngài phản ảnh một giáo hội không sợ hãi, mà là lòng thương xót và hy vọng.
Đức Thánh
Giáo hoàng Gioan
XXIII đã dạy chúng ta rằng: cải cách
thực sự bắt đầu bằng lòng thương xót, đối thoại và can đảm để nhìn xa hơn những
rào cản của mình. Di sản của ngài không chỉ được tìm thấy trong các văn kiện và
sắc lệnh, mà còn trong mỗi hành động chào đón, mỗi lời chúc bình an, và mỗi bước
tiến tới sự hiệp nhất trong Thân Thể Chúa Kitô.
Khi khánh thành tác phẩm điêu khắc này, xin cho chúng ta được soi
dẫn để tiếp nối tinh thần cởi mở, vui tươi, đồng thời biết chung tay gánh vác, luôn tin tưởng vào ân sủng
đổi mới của Thiên Chúa.
Tác
Phẩm Điêu Khắc
Tác
phẩm điêu khắc mời gọi người xem chiêm niệm về một người biết lắng nghe tiếng Chúa, một nhà lãnh đạo can đảm của giáo hội: Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII. Sự
cởi mở, sáng suốt và công việc mục vụ của ngài được tác phẩm thể hiện rõ nét
qua bố cục năng động: tư thế, áo choàng, cử chỉ, và thần thái.
Tư
Thế
Đức
Thánh Cha được mô tả đang tiến về phía trước đón gió với chân trái trụ vững vàng, một tư thế mạnh mẽ, quyết đoán và sẵn sàng dấn thân đáp lại lời mời gọi của
Chúa.
Áo
Choàng
Áo
choàng tượng trưng cho hình ảnh giáo hội trên vai Đức Giáo Hoàng lồng gió, nhẹ bay như Chúa Thánh
Thần đang hoạt động tích cực trong giáo hội và dẫn dắt giáo hội
vào giai đoạn mới - Công Đồng Vatican II.
Tay
Tay trái của ngài nắm áo choàng cùng tiến về phía trước.
Tay phải của ngài đưa ra, một
cử chỉ chào đón—mời gọi các tín hữu cùng bước với ngài.
Đầu
Đầu nghiêng nhẹ với nụ cười hiền hòa thể hiện lòng chân thành mời gọi từ con tim.
Bờ
Vai
Mặc dù nụ cười của ngài dịu dàng và tràn đầy ánh sáng, nhưng
bờ vai lại kể một câu chuyện khác.
- Sức nặng của
giáo hội
- Sự gồng gánh thầm lặng của đôi vai
“Vâng lời Thầy con
đi” (LC 5)
Cha Trung Phạm - Seattle University