7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐỨC GIÁO HOÀNG NÓI: CUỘC KHỦNG HOẢNG Á PHIỆN, SỰ TÀN NHẪN ĐỐI VỚI DI DÂN LÀ NHỮNG TỆ NẠN XÃ HỘI MỚI (TT)


 

Pope: Opioid crisis, cruelty toward migrants are new social ills

 

By Carol Glatz, Catholic News Service

Oct 23, 2025 US/World

(Tiếp theo kỳ trước)


Trong buổi tiếp kiến dành cho những phong trào thân dân, những tổ chức xã hội dân sự đến hành hương năm thánh tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã lưu ý về những tệ nạn xã hội trong thời đại mới.

 

Mặc dù những bước tiến về y khoa tiêu biểu cho một tiến bộ lớn đối với một số người, nhưng một kiểu tôn thờ sức khỏe thể lý đang được quảng cáo, đến độ như là tôn thờ thân thể. Ngài nói thế.

 

Bất cứ nhận thức nào muốn giảm bớt tính huyền nhiệm của sự đau đớn, biến nó thành một cái gì hoàn toàn không thuộc về con người có thể dẫn tới bệnh ghiền thuốc giảm đau, ngài nói vậy, mà tiền bán thuốc rõ ràng thuộc về những hãng dược phẩm.

 

Tình trạng này cũng dẫn đến bệnh ghiền á phiện, với sức tàn phá ghê gớm, nhất là ở HK. Thí dụ thuốc Fentanyl, một thứ thuốc tối nguy hiểm, là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ nhì trong số những người nghèo trong nước, ngài nói vậy.

 

Sự lan tràn của những thứ thuốc tổng hợp mới, ngày càng nguy hiểm hơn, không những chỉ là tội ác liên quan đến buôn lậu thuốc, nhưng còn liên quan đến việc sản xuất dược phẩm và lợi nhuận của chúng, trái với tiêu chuẩn đạo lý thế giới, ngài nói thêm.

 

Một phương diện khác của những tệ nạn mới là chúng gây thiệt hại cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội là lối sống tiêu thụ vô độ và đỉnh cao của thành công kinh tế, một lối sống thường xuyên được quảng cáo, nhất là trên truyền thông xã hội.

 

Bệnh ghiền cờ bạc kỹ thuật số, với những sàn chơi của nó được thiết kế để tạo ra bệnh ghiền bộc phát và tạo những thói quen đam mê, cũng là một vấn đề mới, ngài nói.

 

Sự phát triển của những kỹ thuật mới về toán học và viễn thông cũng có một tác động không cân đối trên những người nghèo, vì việc này tùy thuộc vào các loại khoáng chất – như coltan và lithium, thường tìm được ở các nước nghèo, ngài nói vậy.

 

Nhiều nước và các công ty cạnh tranh nhau khai thác lithium, thường gọi là “vàng trắng” thường đe dọa chủ quyền và sự ổn định của các nước nghèo, đến độ một số nhà thầu và chính khách khoe khoang về việc gây ra đảo chính hay những thể thức gây bất ổn chính trị khác.

 

Và sau cùng tôi muốn nhấn mạnh về chủ đề an ninh. Với việc ngược đãi di dân không biết cậy nhờ vào đâu, chúng ta đang chứng kiến không phải việc thi hành chủ quyền quốc gia chính đáng, nhưng đúng hơn, đó là những tội ác nghiêm trọng mà nhà nước dang làm hay dung túng.

 

Ngài nói tiếp, “Đồng thời, tôi rất phấn khởi khi thấy những phong trào thân dân, những tổ chức xã hội dân sự này và giáo hội đang đối phó với những thể thức phi nhân hóa này, luôn chứng tỏ rằng bất kể ai đang trong cảnh thiếu thốn đều là người láng giềng của chúng ta, là anh chị em chúng ta. Việc này biến các bạn thành những nhà vô địch của nhân loại, những chứng nhân của công lý, những thi sĩ ca ngợi tình thương thân tương ái.

 

Sự phục vụ của những phong trào thân dân phải được sống động hóa bởi tình yêu. Ngài nhấn mạnh “Khi những tổ hợp và đề án được thành hình để nuôi  sống kẻ đói, cung cấp nương tựa cho người vô gia cư, cứu cấp những người đắm tàu, cung cấp chăm sóc trẻ ban ngày, tạo ra việc làm, kiếm đất và xây nhà, xin nhớ cho rằng không phải ta đang phục vụ một ý thức hệ, nhưng chính là ta đang sống Phúc Âm thật vậy.

 

Giáo hội phải ở bên các bạn: một giáo hội nghèo khó cho người nghèo, một giáo hội vào đời, một giáo hội không ngại nguy hiểm, một giáo hội can đảm, nói thẳng nói thật và vui mừng, Đức Giáo Hoàng Leo nói vậy.


Vũ Vượng dịch