7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

BẠN ĐƯỢC KÊU GỌI ĐÍCH DANH


You are called by name


Father Justin Ryan

Dec 1, 2025Voices

 

Nguyên bản tiếng Anh đăng trên báo điện tử NW Catholic của TGP Seattle.


Sau một thời kỳ suy giảm đáng kể trong cơn đại dịch, con số những chàng trai trẻ mới gia nhập chủng viện đã tăng lên đều đặn kể từ 2022, và hiện có 17 chủng sinh đang được đào tạo cho tgp Seattle. Ta có thể tín thác rằng Chúa đang hoạt động vì có hàng chục bạn trẻ đang trải nghiệm  ơn gọi, có thể nói vậy, làm linh mục hay vào dòng tu, điều này chỉ có thể giải thích hay nhất bằng ơn Chúa.


Tuy thế, lòng khiêm nhường của Chúa được biểu lộ thế này: chúng ta có nhiệm vụ phải tham gia kêu gọi ngưởi ta tới ơn gọi của họ.  Giống như Philip mời Nathanael hãy “đến mà xem”, chúng ta cũng phải phục vụ như kẻ dẫn đường của Chúa để ra đi và kêu gọi người khác tiến lên.

 

Bạn có thể làm đúng việc này trong một chương trình cuối tuần đầu tiên mang tên “Được gọi đích danh”, tại mỗi giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Seattle từ 31 tháng Giêng DL đến 1 tháng 2. Bạn sẽ có cơ hội đề cử dích danh tại thánh lễ dành cho thanh niên nam nữ mà bạn cảm thấy có ơn gọi làm linh mục hay vào dòng tu.


Bạn có thể thắc mắc, “Làm sao tôi biết phải ghi tên ai?”


Cũng như trong nhiều việc khác, câu trả lời là hãy cầu nguyện! Hãy xin Chúa hướng dẫn. Hãy tìm kiếm những dấu chỉ về một ơn gọi, rất có thể . Đừng sợ phải mời gọi. Lại nữa, nếu bạn đã nhận thấy những đức tính nơi một bạn trẻ, hãy nói ra với họ - không phải bằng cách ép buộc, nhưng như một lời khuyến khích để họ xem xét có phải là một ơn gọi hay không. Bạn có thể ngạc nhiên khi  biết họ đang làm vậy rồi.


 

Simon Stehr, who grew up at St. Joseph Parish in Chehalis, will be ordained to the transitional diaconate in late November 2025. (Photo by Stephen Brashear)

 

 

Tại sao mời gọi một người nào đó làm linh mục hay vào dòng tu? “Để họ có được sự sống và sự sống sung mãn hơn” (John 10: 10). Xin vâng với ơn gọi của Chúa, bằng bất cứ cách nào, đòi hỏi lòng tín thác, chắc chắn rồi, với ơn gọi của ta, lòng tín thác dựa vào lòng trung tín của Chúa đối với những lời hứa của ngài và rằng đáp ứng  một cách hào hiệp với Chúa sẽ đem lại một đời sống hy sinh đầy hoan hỉ.

 

Mối quan tâm chung chúng tôi thường nghe nói đến trong nhóm phục vụ ơn gọi liên quan đến sự cô đơn đối với những ai đón nhận một ơn gọi bao gồm sống độc thân. Những người đã được thụ phong hay đã khấn dòng thường nói về đời sống độc thân là một sự hy sinh, nhưng được xem như một món quà độc nhất để được gần gũi với Chúa Kito, và luôn sẵn sàng để phục vụ. Đâu phải là cô đơn, các linh mục và tu sĩ thường nói về biết bao nhiêu người họ đã được tương tác trong gia đình thiêng liêng của họ. Họ thường nói về nghèo khó và vâng lời như là sự tự  do, không ngờ được, để hy sinh đời sống và có được những giờ phút cầu nguyện và phục vụ đầy ý nghĩa sâu xa.


Phải làm gì khi bạn nhận được thư nói bạn nên xem xét ơn gọi  làm linh mục hay tu sĩ?

Hãy nhận thư ấy như một vinh dự đích thật cũng như một cơ hội để cầu nguyện về khả năng này. Từ đó, sẽ có những bữa ăn chuyên đề như Operation Andrew hay Miriam mà bạn có thể tham dự, cũng như những nhóm suy tư với chương trình Trái Tim Đích Thực, để bạn có thể gặp những bạn trẻ khác và hỏi những câu hỏi về linh mục và tu sĩ. Bạn sẽ được vào thăm những trang mạng linh hoạt và hiện diện trong mạng thông tin xã  hội của chúng tôi để Chúa có thể gieo giống trong khi bạn tìm tòi trên mạng ơn gọi  của chúng tôi. Nên xét xem có thể đọc quyển sách “To save a thousand souls” ( Để cứu vớt một ngàn linh hồn) hay “Dicerning Religious Life” (Suy Tư về Đời Tu Sĩ) để học hỏi thêm trong khi suy xét.


Những nhóm Ơn Gọi đang được thành lập trong các tổ hợp giáo xứ. Chúng tôi hy vọng những nhóm này sẽ tăng cường việc trồng cấy ơn gọi trong tổng giáo phận này. Hãy xem xét tham gia một nhóm nếu  bạn chưa tham gia nhóm nào. Những nhóm này nhắm mục đích trợ giúp nhận diện và hỗ trợ các bạn trẻ suy tư về ơn gọi. Nhóm cũng chú  trọng giúp đỡ các bạn nói truyện với gia đình riêng và bạn  bè về tương lai – để bảo đảm rằng những cuộc nói truyện này phải bao gồm câu hỏi, “Chúa đang mời bạn đi về đâu?”


Sister Chero Chuma of the Sisters of St. Joseph of Peace chats with a teen at the Middle School Encounter. (Photo by Stephen Brashear)

 


trên tổng giáo phận phần lớn mục vụ ơn gọi diễn ra trong những cuộc đối thoại mặt đối mặt tương tự. Tôi xin cảm ơn Cha Carlos Orozco, Cha Tyler Johnson, Cha Anh Trần và những linh mục khác là những người cũng đồng hành với các bạn trẻ đang suy xét và cũng cảm ơn Soeur Chero Chuma, Dòng Thánh Giuse Hòa Bình và nhiều soeur khác cũng đang đồng hành với các thiếu nữ đang suy suy xét ơn gọi.

 

Nếu quý bạn thấy tôi ở tại một giáo xứ hay trường học trong một cuộc đối thoại thế này với một người nào đang suy xét ơn gọi, xin hãy cầu nguyện cho họ!

 

Tôi hy vọng được thấy các bạn có những cuộc nói chuyện tương tự với giới trẻ của mình, với những người đồng trang lứa, để rồi mỗi người đều cảm nghiệm được niềm vui được Chúa Giêsu gọi đích danh.


Đầy đủ hơn về Ơn Gọi

Hãy vào thăm mạng SeattleVocations.com để học hỏi thêm về những ơn gọi làm linh mục, tu sĩ, làm thầy sáu, cũng như ơn gọi bậc hôn nhân. Cũng có những kinh nguyện, lời khuyên, và những cơ quan, tài liệu để hỗ trợ các ơn gọi.

 

Father Justin Ryan is director of vocations for the Archdiocese of Seattle. You can reach him at justin.ryan@seattlearch.org.


Vũ Vượng dịch