Pope
evaluating Trump’s invitation to join Board of Peace, Vatican’s secretary of
state says
By Junno Arocho Esteves, OSV News
Jan 21, 2026US/World
Nguyên bản tiếng Anh
đăng trong báo điện tử NW Catholic của
TGP Seattle
ROME — Đức Giáo Hoàng Leo XIV
hiện đang đánh giá lời mời tham gia Hội Đồng Hòa Bình của Tổng Thống Mỹ Donald
Trump, một cơ quan quốc tế do vị tổng thống này làm chủ tịch nhằm giám sát
việc cai
trị và tái thiết giải Gaza, quốc vụ khanh của Vatican nói thế.
Nói chuyện với các
nhà báo sau một sự kiện tại đại học Pontifical University Antonianum do Dòng Phanxico điều hành ngày 21 tháng 1, Hồng Y Pietro
Parolin xác nhận rằng Nhà Nước Vatican là một trong số những nước đã nhận được
lời mời tham gia hội đồng này.
Tôi tin tôi đọc thấy rằng nước Ý cũng đang xem xét có
tham gia hay không, Hồng Y Parolin nói, theo báo
Avvenire, tờ báo của hội đồng giám mục Ý. Chúng tôi đã nhận được lời mời, đức
giáo hoàng đã nhận được lời mời và chúng tôi đang xem xét sẽ làm gì, chúng tôi
đang xem xét việc này.
Hội đồng này đã được chính thức loan báo bởi Nhà Trắng
ngày 16 tháng 1 sẽ phục vụ như một cơ chế giám sát giai đoạn thứ hai của Kế
Hoạch Tổng Hợp để kết thúc cuộc xung đột tại Gaza.
Hội Đồng Hòa Bình sẽ đóng một vai trò then chốt để chu
toàn kế hoạch 20 điểm của TT Trump, cung cấp giám sát về sách lược, huy động
các nguồn lực quốc tế và bảo đảm trách nhiệm thi hành trong khi Gaza
chuyển tử
xung đột sang
hòa bình và phát triển, Nhà Trắng cho biết thế trong một bản tuyên bố.
Mặc dù nhiệm kỳ của các nước gia nhập hội đồng là ba năm,
báo New York Times loan tin rằng Ông Trump đang đề nghị cho nước nào trả $1 tỷ
đô sẽ được một ghế ngồi thường trực.
Cho tới nay, Na Uy, vốn đang xung khắc với ông Trump vì ý
muốn mua Greenland của ông, và Pháp đã từ chối lời mời tham gia này. Thái độ
khinh dể của Pháp
khiến cho ông Trump đe dọa đánh thuế nhập khẩu rượu vang Pháp lên 200%. Nếu Tổng Thống Pháp
Emmanuel Macron từ chối tham gia.
Hồng Y Parolin nói lời mời tham gia hội đồng này cần phải
có một thời gian để trả lời và rằng lời yêu cầu này không đòi phải tham gia về
mặt tài chánh bởi vì chúng tôi trong hoàn cảnh
không thể làm như thế.
Rõ ràng Tòa Thánh thấy hoàn cảnh của mình không giống các
nước khác, cho nên phải xem xét một cách khác, vị hồng y nói thế.
Quốc vụ khanh Vatican cũng phê phán về tình trạng căng
thẳng giữa Hoa Ky` và Châu Âu vì
Ông Trump tiếp tục đẩy mạnh vấn đề Greenland trong diễn văn của ông tại diễn đàn
Kinh Tế Thế Giới tại Davos, Thụy Sĩ.
Điều quan trọng là phải tôn trọng luật quốc tế, ngài nói.
Tình trạng căng thẳng đang diễn tiến với Châu Âu là điều không lành mạnh, tình
hình quốc tế thật nghiêm trọng. Cần phải loại bỏ căng thẳng và thảo luận các
vấn đề gây tranh cãi mà không gây ra căng thẳng.
Junno
Arocho Esteves is an international correspondent for OSV News. Follow him on X
@jae_journalist.
Vũ
Vượng dịch