Pope Francis welcomes Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal to the library of the Apostolic Palace at the Vatican April 27, 2023. (CNS photo/Vatican Media)
Pope meets Ukrainian prime minister at Vatican
BYCINDY WOODEN, CATHOLIC NEWS SERVICE
APR 27, 2023US/WORLD
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest
Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle
VATICAN CITY — Sau nửa giờ gặp riêng tại thư viện của Tòa Tông Đồ (Apostolic
Palace), Đức Giáo Hoàng Phanxico đã tặng
thủ tướng nước Ukraine một tấm lác (plaque) bằng đồng có hình một con chim và
một bông hoa kèm theo dòng chữ, “Hòa Bình là một bông hoa mỏng manh.”
Đáp lại, Thủ Tướng Denys Shmyhal cho Đức Giáo Hoàng Phanxico một quyển sách gồm
những hình chụp những cảnh tàn phá do những cuộc dội bom của quân Nga đã gây ra
trong đất nước của ông trong một cuộc chiến đã kéo dài 14 tháng rồi.
Sau khi nói chuyện với đức giáo hoàng, Shmyhal gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican và Đức Tổng Giám Mục Paul R. Callagher, bộ
trưởng ngoại giao của Vatican vào ngày 27 tháng 4.
Trong những cuộc thảo luận
thân mật, tại Phủ Quốc Vụ Khanh, nhiều vấn đề liên quan đến cuộc chiến tại
Ukraine được nêu lên, chú trọng đặc biệt vào các phương diện nhân đạo và những
cố gắng vãn hồi hòa bình, “ Sở Báo Chí Vatican cho biết như vậy trong một thông
cáo.”
Bản tuyên bố nói thêm,
“nhiều vấn đề liên quan đến đời sống và sinh hoạt của giáo hội trong nước này
được nêu lên.”
Shmyhal ở Rome để dự một hội
nghị chính thức do chính phủ nước Ý bảo trợ, về vấn đề tái thiết và nền kinh tế của nước Ukraine.
Sau cuộc gặp gỡ đức giáo
hoàng, ông Shmyhal nói với các nhà báo ở Hiệp Hội Báo Chí Nước Ngoài rằng ông
đã xin Vatican giúp đỡ để đem trở về Ukraine những trẻ em bị Nga cưỡng bức bắt
đi.
Mạng tin tức “Các Trẻ Em
trong Chiến Tranh” của chính phủ Ukraine quả quyết tính tới ngày 27 tháng 4, có 19,393 trẻ em đã bị cưỡng bức bắt đi
khỏi Ukraine và đem tới Nga.
Vào tháng 3, tòa án quốc tế
đã phát lệnh bắt giữ Tổng Thống Nga là Vladimir Putin
và ủy viên quyền trẻ em của ông ta, nói rằng có “cơ sở hợp lý” để tin rằng họ
“phải chịu trách nhiệm hình sự về việc tống xuất và chuyển các trẻ em Ukraine
khỏi các vùng bị chiếm đóng ở Ukraine sang liên bang Nga”.
Bộ trưởng ngoại giao của
Ukraine là Dmytro Kuleba cũng ở Rome để dự hội nghị về tái thiết, nói với kênh
tin tức Sky TG24 rằng lời mời Đức Giáo Hoàng Phanxico sang thăm thủ đô Kyiv của Tổng Thống Zelensky vẫn còn bỏ ngỏ.
Tôi không biết tại sao ngài
vẫn chưa đến; chúng tôi đã nói chuyện với Vatican và lời mời
ấy vẫn chưa bị từ chối, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết một ngày chính thức nào
cho cuộc thăm viếng của đức giáo hoàng,” ông Kuleba nói thế.
Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói ngài muốn đến
thăm Kyiv, nhưng chỉ đi với điểu kiện ngài cũng có thể đến thăm Moscow (thủ đô
Nga), ngài muốn đến cả hai thành phố để hỗ trợ đối
thoại và hòa bình.
Hồi tháng 3, ngài đã nói với
báo La Nacion của Argentina, “ Tôi sẽ đến cả hai nơi hay không đến nơi nào cả.”
Cuộc gặp gỡ của đức giáo
hoàng với vị thủ tướng xảy ra một ngày trước khi đức giáo hoàng Phanxico khởi
hành chuyến bay tới Hungary, tiếp giáp với Ukraine. Theo chương trình, đức giáo
hoàng sẽ gặp người tị nạn Ukraine ở đó.
Vũ Vượng dịch