LỜI CẢNH TỈNH: TỔ CHỨC CÔNG GIÁO CHỐNG ÁN TỬ HÌNH LÊN ÁN VIỆC LÀM HỎNG VỤ HÀNH QUYẾT TỬ TỘI TẠI TENNESSEE, MỘT VIỆC LÀM GHÊ TỞM
(Wake up call’:
Catholic anti-death penalty group condemns ‘horrifying’ botched Tennessee
execution)
By Daniel Payne October 1, 2026 at 12:26 PM ET
Bài viết này được đăng
lần đầu bởi EWTN National Catholic Register và được Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII tại Tacoma, Washington dịch
sang tiếng Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn EWTN đã rộng lòng cho phép
thực hiện việc này nhằm hỗ trợ các giáo dân chưa thông thạo tiếng Anh để có thể
đọc được nguyên bản.
Một tổ chức Công Giáo chống án tử hình nổi tiếng đang chỉ
trích việc làm hỏng cuộc hành quyết Christa Pike, một kẻ sát nhân bị kết án, mô
tả vụ này là “ghê tởm” và “chưa từng có”.
Pike, đã bị kết án vào năm 1996 về tội tàn nhẫn hành hạ
và giết chết Colleen Slemmer ở Knoxville vào năm 1995, đã được lên lịch hành
quyết vào ngày 30 tháng 9 bằng cách tiêm thuốc độc.
Tuy vậy nhà chức trách cho biết bà ta vẫn còn sống sau
khi bị chích hai ống thuốc độc pentobarbital và sau đó được chở đến một cơ sở y
tế để điều trị.
Thống Đốc Tennessee là Bill Lee sau đó đã đình hoãn mọi
cuộc hành quyết trong bang này trong
suốt phần còn lại của năm nay và ra lệnh mở cuộc điều tra về các phương pháp xử
tử trong bang này.
Trong một bản tuyên bố ngày 1 tháng 10, Krisanne
Vaillancourt Murphy, giám đốc điều hành của Tổ Chức Vận Động Công Giáo nói rằng
tổ chức này kinh ngạc và bàng hoàng bởi
một sự cố chưa từng có trước đây.
“Không có gì là bình thường khi giết đi một mạng sống, và
những sự cố đêm qua đang nhắc nhở chúng ta về việc ấy,” bà nói vậy.
Trong bản tuyên bố, tổ chức này nhắc đến vụ hành quyết
hụt tử tội Tony Carruthers trước
đây cũng trong năm nay. Toán y khoa giám sát vụ hành quyết đó đã không tìm được
một tĩnh mạch khi cố gắng đặt một đường IV tăng cường để chích các thứ thuốc
độc. Sau cùng bang này đã hoãn lại việc hành quyết Carruthers trong một năm.
Chỉ riêng tại Tennessee mà đã có đến hai cuộc hành quyết
hụt trong vòng chỉ mấy tháng, điều này đã vượt quá mức báo động rồi. Đây chính
là điều mà Tu Chính Hiến Pháp Thứ Tám gọi là ‘hình phạt
tàn bạo và bất thường’,” Murphy nói thế.
Chúng tôi cầu nguyện và mong rằng đây là
lời cảnh báo cần thiết cho Thống Đốc Lee – đúng ra là cho tất cả mọi
người – để nhận biết tính man rợ của án tử hình, bà nói thêm.
Nếu như Pike đã bị hành quyết xong tại
Tennessee, bà ta đã là người đàn bà đầu tiên chịu án tử hình tại đây trong 200
năm qua.
Trung Tâm Thông Tin Án Tử Hình nói rằng
bang này đã hành quyết 17 tử tội bị kết án kể từ năm 2000, đa số bằng cách
chích thuốc độc, mặc dù nhiều người khác đã chết bằng ghế điện.
Thông tin từ nguồn khác: Vụ này đang gây sôi nổi tại Tennessee và
nhiều nơi khác. Hiện cục trưởng Cục Cải Huấn
Bang
Tennessee đã từ chức.
Vũ Vượng dịch