Archbishop of San Antonio Announces Laicization of Priest for Schism and Disobedience to the Pope
By Amira Abuzeid, EWTN News
This
Vietnamese translation is made for the sole purpose of education. It is for
private use in Pope St John XXIII Parish in Tacoma, WA, not for sale. It is
intended to help enrich the faith life of those Vietnamese parishioners whose
English proficiency is not good enough. We would like to express our deep
thanks to EWTN and the author.
Đức TGM Garcia-Siller cũng đã cấm tất cả người Công Giáo
tham dự bất cứ thánh lễ, phụng vụ hay sự kiện nào được bảo trợ bởi vị nguyên
linh mục này hay tổ chức Mission of Mercy (Sứ Mạng Lòng Thương Xót) mà vị này
đứng đầu.
TGM Gustavo Garcia Siller của San Antonio đã loan tin
rằng John Mary Foster, một linh mục của TGP này đã bi kết tội ly khai và đã bị bãi
nhiệm khỏi hàng giáo sĩ.
Dựa theo một bản tuyên bố của TGP, Foster, đã được bổ
nhiệm vào TGP San Antonio năm 2009 đã công khai gọi Đức Giáo Hoàng Phanxico và Giáo Hoàng Leo XIV là những kẻ thoán
quyền. Ông này công bố những thông điệp tự cho là của Thiên Chúa, Chúa Giêsu và
Đức Maria gửi cho một hội viên Lòng Thương Xót Chúa, mà vị này đứng đầu, và,
theo ông ta nói, hội này đã khẳng định Giáo Hoàng Leo LEO XIV không phải là một giáo hoàng thực sự.
Bất kể nhiều
lời yêu cầu của Đức Tổng Giám Mục đòi Foster phải thống hối và chấm dứt những hành động và
giảng dạy ly khai của ông ta, linh mục này vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ và bỏ
qua tên của của cố Giáo Hoàng Phanxico, cũng như Giáo Hoàng Leo XIV trong lời kinh phụng vụ Thánh Thể.
Đáp lại sự bất tuân của Foster, một tòa án
gồm những luật sư giáo luật độc lập được Thánh Bộ Học Thuyết Đức Tin cho phép
đã thực hiện một thủ tục tư pháp, bắt đầu từ 10 tháng 4, 2025. Tòa án này phải
mất hơn một năm để duyệt xét bằng chứng, gồm có những lời tuyên bố, việc làm,
bài giảng và huấn thị của Foster. Tòa cũng nghe lời khai của những nhân chúng.
Ngày 20 tháng 4, 2026 tòa tuyên bố Foster
phạm tội ly giáo vì ông ta đã từ chối
tuân phục đức giáo hoàng La Mã. Tòa ấn định vạ tuyệt thông tự động tức thì và
bãi bỏ tư cách giáo sĩ của ông.
Foster đã không hành xử quyền kháng cáo của
mình. Đức TGM Garcia Siller viết, “Là người công giáo là phải hiệp thông với
đức giáo hoàng, là giám mục thành Rome và là người kế nhiệm của Thánh Phêro và với đoàn giám mục hiệp thông với ngài.”
Trong suốt lịch sử giáo hội, những kẻ cắt
đứt liên hệ với cộng đồng thánh này thường tuyên xưng vẫn trung thành với giáo
hội đích thực, mặc dù họ vẫn phủ nhận các vị kế nhiệm Thánh Phêro và các tông đồ, họ bất tuân các vị này,” đức
TGM viết tiếp “Lịch sử đã chứng minh rằng những vụ ly khai này, thường được
khởi xướng bởi những nhà lãnh đạo có tài lôi cuốn, và dựa vào chính trị, thuyết
lạc đạo, hay những cố gắng cải cách được thực thi một cách kém cỏi và luôn luôn
tạo ra những cộng đồng xé lẻ, kết quả là không còn hiệp thông với giáo hội công
giáo nữa.”
Buồn thay, đây là trường hợp của Mary John
Foster và bất cứ ai lựa chọn theo ông ta ra khỏi Giáo Hội Công Giáo, Mr. Foster đã chọn con đường bất tuân phục.
Do hậu quả của bản án, Foster không
còn có những chức năng cử hành các nhiệm
tích ngoại trừ những trường hợp được quy định chặt chẽ bởi giáo luật.
Đức TGM Garcia Siller nói mặc dù ngài đã cấm Foster không được
công khai cử hành thánh lễ, ông ta vẫn tiếp tục làm vậy.
Đức tổng giám mục đã cấm tất cả người công
giáo không được tham dự bất cứ thánh lễ, hoạt động phụng vụ hay sự kiện nào
được bảo trợ bởi Foster hay “sứ mạng lòng thương xót Chúa” (của ông ta) ở
Canyon Lake, và nói với EWTN News rằng họ vẫn tiếp tục gieo rắc chia rẽ. Ngài cũng thúc dục các tín hữu đừng hỗ trợ
tài chánh cho Foster và Sứ Mạng Lòng Thương Xót Chúa của ông ta nữa.
TGM Garcia Siller nói những hành động mới đây chống lại ông
ta và sứ mạng của ông là điều đau buồn nhưng chính đáng bởi vì tổng giáo phận
đã tìm kiếm sự thống hối của John Mary Foster và sứ mạng lòng thương xót Chúa
(của ông) trong nhiều năm rồi.
Ngài khuyến khích người Công Giáo cầu
nguyện cho Foster thống hối và làm hòa cùng giáo hội.
Vũ Vượng dịch