An Unusual Wave of Generosity Precedes Pope Leo
XIV’s Visit to France
Author: Solène Tadié
This article was first published by EWTN News. It was
translated
into Vietnames by St.John XXIII Parish in Tacoma, WA. We would like to
thank EWTN News for having kindly given us the permission to do this to serve
the Vietnamese parishioners in our Parish.
Sự thành công bất ngờ của cuộc vận động tài trợ cho cuộc viếng thăm của
Đức Giáo Hoàng vào tháng 9 đang vượt xa con số những mạnh thường quân thông thường của giáo hội –
những nhà tổ chức gọi đó là sự khuấy động. Điều này nói lên một điều gì về tâm
trạng hiện thời về mặt đức tin.
Nước Pháp đang trải nghiệm một
đợt sóng hào hứng trước cuộc viếng thăm của đức giáo hoàng từ 25 – 28 tháng 9,
điều này không có tiền lệ thực sự nào người ta còn nhớ được.
Đây là chuyến đi chính thức đầu tiên của một giáo hoàng kể từ 2008, và là chuyến
đi đầu tiên sẽ diễn ra ở tầm mức này – từ những điểm dừng chân chính ở bên
trong và chung quanh Paris cho đến thị
trấn Lộ Đức.
Những
vé dành cho đêm canh thức của giới trẻ ngày 25 tháng 9 tại Stade de France, vận
đồng truòng quốc gia của nước này đã bán hết trong chưa tới một giờ. Hơn
400,000 người đã ghi danh dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại Quảng
Trường
La Concorde ở Paris, và có tới 500,000 người dự kiến sẽ tề tựu tại đại lộ
Champs-Elysees, may ra được thấy tận mắt Đức Giáo Hoàng
Leo. Trong khi đó Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã phải ngừng ghi danh cả một tháng
sau khi đạt tới đỉnh điểm 150, 000 người tham dự. Các khách sạn trong các thị
trấn dọc theo lộ trình của đức giáo hoàng đã được đặt hết chỗ từ hơn một tháng
qua – ám chỉ sự cuồng nhiệt của quần chúng đang trông mong ngài.
Một
cách đo lường đặc biệt lòng phấn khởi bao quanh cuộc viếng thăm của đức giáo
hoàng là lòng hào hiệp về tài chánh mà nó đã tạo ra. Mỗi ngày trong mùa hè này,
gần 100 ngân phiếu và 100 vụ chuyển tiền ngân hàng đã tới Tổng
Giáo
Phận
Paris để giúp trang trải cho những ngày Đức Giáo Hoàng
Leo ở tại thủ đô. Đợt sóng quyên góp này - theo tin tức, đã đạt tới
2 triệu đồng Euro tính tới cuối tháng 8 - vẫn chưa thuyên giảm
ngay cả trong mùa nghỉ hè của nước Pháp khi việc cho tiền tự nhiên khựng lại.
Đối
với Sylvie Bretones, người giám sát chương trình gây quỹ kể từ ngày phát động
10 tháng 7, điều có ý nghĩa nhất không những là số quyên góp được, nhưng còn là
những người tham gia đóng góp không phải những mạnh thường quân thông
thường, theo tổng giáo phận nhận xét. Bretones nói với báo Register, “Người ta
đã đến dù mùa hè nóng nực, mô tả hiện tượng này là ‘thực
sự đáng lưu ý’”.
Lòng hào hiệp hiếm có
Những khoản đóng góp đều đều, nhất là ở trong
một mùa mà cống hiến tài chánh có chiều hướng khô cạn, lại
càng nổi bật vì nước Pháp không có hiện tượng giống như truyền thống gây quỹ từ
thiện từ những khối quần chúng có thiện cảm ở Mỹ, những lời kêu gọi quy mô lớn,
một lần đối với quần chúng thì hiếm có và cũng ít khi có kết quả. Trong hoàn
cảnh đó, một khoản đóng góp trung bình 200 euros, khoảng $215, nổi bật lên vì
đó là gấp đôi mức trung bình toàn quốc về một lần đóng góp ở Pháp, mà báo
Generosites ước tính là 100 euros vào năm 2024. Những món quà 10,000 euros và
hơn nữa cũng có nữa, Bretones nói thế, phản ảnh
lòng hào hiệp hiếm có.
Theo
luật năm 1905 của Pháp tách biệt giáo hội và nhà nước – vốn là nền tảng của xu
hướng thế tục nghiêm ngặt của đất nước, ngăn cấm chính phủ không được tài trợ
hay tổ chức những sinh hoạt tôn giáo – vai trò của chính phủ trong chuyến viếng
thăm của đức giáo hoàng giới hạn vào công tác an ninh mà thôi; những ước tính
về mọi thứ khác bây giờ đã lên tới 20 triệu euros và là trách nhiệm của Tổng
Giáo Phận Paris và Giáo Phận Lourdes và Metz. Bretones nói, “Không ai bắt buộc
phải cho, mô tả cuộc vận động trong đó có người đóng góp tài chánh, có
người đóng góp công tác tình nguyện hay
qua lời cầu nguyện.”
Một
phần lớn số tiền này lấy từ tiền quyên góp của giáo dân có ghi danh trong những
cuộc kêu gọi hàng năm – đó là những người đi lễ đều đặn đã ghi danh để ủng hộ
tài chánh năm này qua năm khác. Những cuộc vận động cho chuyến viếng thăm của
đức giáo hoàng dựa vào vượt ra bên ngoài phạm vi đó ngay từ đầu, nhờ một ủy ban
tận tụy đã thành hình để xin những khoản đóng góp lớn hơn từ những người không
nhất thiết phải là những người đang sống đức tin. Bretones nói, “Trong số những
mạnh thường quân của chúng tôi có những người đang tìm kiếm một diều gì có ý
nghĩa, tìm thêm đời sống tâm linh, có văn hóa Công Giáo, nhưng không được công
khai biết đến như những người Công Giáo đang giữ đạo.”
Bức tranh lớn hơn ở sau những khoản hiến tặng
Khi
nào cuộc viếng thăm của đức giáo hoàng đã xong, Bretones sẽ tìm hiểu dung dạng
của những người hiến tặng này để tìm ra những lý do đứng sau hứng thú đổi mới
về giáo hội, điều mà bà mô tả là “cuồng nhiệt” “Tôi muốn biết phải chăng một số người đang trở lại với đức
tin sau khi đã trôi dạt ra ngoài giáo hội khi còn thiếu niên và về sau đã tìm
đương trở lại, qua những khó nhọc của cuộc sống, hay qua những con cái của
riêng họ.” Bà nói thêm, điều đó sẽ giúp giáo hội bắt mạch được nhân dân nước
Pháp.
Tầm
mức lòng phấn khởi này, theo quan điểm của Bretones, có liên quan nhiều với điều
gì vị giáo hoàng
này
đang nói lên cũng như liên quan đến sự
mới lạ của cuộc thăm viếng sắp tới tại Pháp. Bà nói “ Mỗi vị giáo hoàng để lại
dấu ấn riêng của mình, có ý nói tới thư luân lưu mới đây của Giáo
Hoàng
Leo XIV tựa đề Magnifica Humanitas nói về thông minh nhân tạo, văn kiện này đã
trở thành những đề mục bán chạy nhất trong các tiệm sách của Pháp – không phải
chỉ có những tiệm sách Công Giáo mà thôi. “Vai trò của một giáo hoàng là thách
thức chúng ta.” Bà nói thế. Ngài thách thức chúng ta về trí tuệ nhân tạo. Những
lời đầu tiên của triều đại giáo hoàng của ngài về hòa bình rất mãnh liệt, cũng
như những lời nói của ngài về những vấn đề kết liễu cuộc đời. Theo ý nghĩa này
đức giáo hoàng là ai đó đang truyền đạt đức tin cho những người mà ngài đến gặp
gỡ.”
Tiếng
nói của đức giáo hoàng đang vang vọng tới nhân dân Pháp, được chứng tỏ bởi sự
hào hứng về đổi mới trong giáo hội, diều này đang được các giáo phận Pháp coi
là quan trọng.
Thí
dụ vào ngày 24 tháng 9, đêm trước khi Đức Giáo Hoàng
Leo tới, một bộ phận rộng rãi của những thế lực có ảnh hưởng của Pháp gồm có thầy
Dòng
Đa Minh Paul Adrien, Cha Mattheu Raffrey, một người có ảnh hưởng trong giới
truyền thống, cũng như những người tạo lập kênh YouTube “Two Diciples” (Hai Môn
Đệ) được nhiều người ưa chuộng sẽ tề tựu tại Nhà Thờ
Madeleine trong một buổi canh thức cầu nguyện – một biểu lộ hiếm có về hiệp
nhất giữa những nhân vật hoạt động mạng truyền thông là những người thường chú
trọng đến những “tín đồ” của riêng họ.
Đêm
canh thức tại Vận
Động Trường
Stade de France vào đêm đầu tiên của chuyến thăm viếng của Giáo
Hoàng
Leo XIV cũng nhắm mục đích để lại một dấu ấn trong khối khán giả giới trẻ, với
sự kiện chính được xây dựng xoay quanh các vị đại thánh của lịch sử nước Pháp.
Phần âm nhạc sẽ phối hợp thánh nhạc Gregorian với những bài tán tụng dưới
sự điều khiển của Alelxis Duffaure, ca
trưởng của Nhà
Thờ
Chính
Tòa
Bordeaux, vị này đã diễn tập trong nhiều tuần lễ cho 2500 ca viên, một ban hòa
nhạc cổ điển và một ban tân nhạc.
Người
ta hiểu cuộc viếng thăm của một giáo hoàng tại một đất nước có ý nghĩa gì?”
Britones nói, “Nó đánh dấu cả một thế hệ.”
Vũ Vượng dịch