Pope Leo XIV speaks to reporters aboard the papal flight from Rome to Algeria April 13, 2026. (OSV News photo/Simone Risoluti, Vatican Media)
Pope Leo responds to Trump: ‘Blessed are the
peacemakers’
Apr
13, 2026 US/World
Tổng
Thống
Donald Trump là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ khác thường, nhưng lời nói của ông
thường khó nghe, đụng chạm đến nhiều người, kể cả Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Nguyên
bản tiếng Anh đăng trên báo NW Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle.
Trên
chuyến bay của giáo hoàng tới Algiers. Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói ngày 13 tháng 4 rằng ngài không sợ gì
chính quyền của Tổng Thống Donald Trump và đã đáp lại lời chỉ trích của ông Trump bằng cách nói với các nhà báo rằng lời nhắn của
ngài cho Tổng Thống Mỹ là “thông điệp của Phúc Âm: Phúc cho những ai kiến tạo
hòa bình.”
Ngỏ
lời trên máy bay của giáo hoàng, một chuyến bay thuê bao của hãng ITA AIRWAYS,
trên đương từ Rome tới Algiers (thủ đô của Algeria) vị giáo hoàng nói ngài đã
thấy bài đăng trên mạng truyền thông xã hội, của Ô. Trump, thóa mạ ngài vào đêm
trước chuyến đi của giáo hoàng.
Tôi
không sợ chính quyền Trump, cũng chằng sợ cao rao thông điệp của Phúc Âm, là
điều tôi tin và phải làm ở đây, điều mà giáo hội phải làm ở đây,” đức giáo
hoàng nói trên chuyến bay trong một video do OSV News làm.
Đức
giáo hoàng lên tiếng đáp ứng những lời nói của ông Trump vào ngày 12 tháng 4, gọi đức giáo hoàng là “yếu
đuối đối với tội ác” và “quá tệ về chính sách ngoại giao,” trong khi căng thẳng leo thang tại Trung
Đông.
“Chúng
tôi không phải những nhà chính trị,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, “Chúng tôi không theo đuổi làm chính sách
ngoại giao ... theo cùng quan điểm như ông ta hiểu về việc này. Nhưng nhất định
tôi tin vào thông điệp của Phúc Âm: ‘Phúc thay cho những ai kiến tạo hòa bình’
là thông điệp mà thế giới cần phải nghe ngày nay.”
Giáo
Hoàng Leo
nói thêm rằng ngài không có ý đi vào một cuộc tranh cãi chính trị.
“Tôi không thấy vai trò của tôi liên quan đến chính trị, không
phải là một nhà chính trị. Tôi không muốn tham gia tranh luận với ông ta. Tôi
không nghĩ thông điệp của Phúc Âm là để lạm dụng theo cách một số người đang
làm.”
“Thông điệp của giáo hội, của tôi, thông điệp của Phúc Âm
là: Phúc thay cho những ai xây dựng hòa
bình,” ngài nhấn mạnh.
Nói
chung, Đức Giáo Hoàng Leo thường là một người chỉ trích mạnh mẽ những cuộc
hành quân chiến tranh, kể cả những cuộc hành quân do Mỹ và Israel khởi động
chống lại Iran vào ngày 28 tháng 2. Ngài cũng lên án ông Trump đe dọa xóa bỏ cả một nền văn minh của Iran, điều này về sau ông Trump đã rút lại, nêu lên những cuộc thương thảo qua
trung gian của Hồi Quốc (Pakistan).
Đức
giáo hoàng đã chủ trì một đêm canh thức cầu nguyện cho hòa bình ngày 11 tháng 4
tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêro.
“Tôi sẽ tiếp tục lớn tiếng chống lại chiến
tranh, tìm cách thúc đẩy hòa bình, đề cao thương thảo và mối tương quan đa
phương giữa các nước để tìm ra nhưng giải pháp chính đáng cho các vấn đề,” Đức
giáo hoàng nói vậy trên đường tới Algiers.
Quá
nhiều người đang đau khổ trên thế giới ngày nay. Quá nhiều người vô tội đang bị
giết chết. Và tôi nghĩ một ai đó phải đứng dậy và có một đường lối.
Ông Trump viết trên Mạng Xã Hội Sự Thật (Truth Social Platform) vào chiều ngày 12
tháng 4 rằng ông ta không muốn có một vị giáo hoàng nghĩ rằng nếu Iran có vũ
khí nguyên tử thì cũng ổn thôi.”
“Tôi
không muốn có một vị giáo hoàng nghĩ rằng thật là ghê gớm khi nước Mỹ tấn công Venezuela,
một nước đã gửi những số lượng khổng lồ ma túy vào nươc Mỹ, và tệ hơn nữa, đã
mở cửa các nhà tù của họ cho nhiều tù nhân trong đó có nhiều kẻ sát nhân, những
tên buôn lậu ma túy, để cho chúng vào đất nước chúng ta. Và tôi không muốn có
một giáo hoàng chỉ trích Tổng Thống Hoa Kỳ vì tôi đang làm đúng điều khiến tôi
được bầu lên, VỚI MỘT ĐA SỐ TRỜI LONG ĐẤT LỞ, để đạt được những con số thấp kỷ
lục về tội ác, và tạo nên một thị trường
chứng khoán tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử,” Ông Tổng Thống viết thể trên Mạng Truth Social.
Giáo
Hoàng Leo
phê bình, “Thật là trớ trêu – ngay cả cái tên của mạng xã hội này. Đừng nói gì
thêm nữa.”
Giáo
Hoàng Leo,
vị giáo hoàng đầu tiên là người sinh ra tại Hoa Kỳ, đã thường kêu gọi bãi bỏ vũ
khí nguyên tử, và không có bằng chứng nào cho thấy ngài ủng hộ Iran có những vũ
khí như thế.
Ông Trump cho rằng Giáo Hoàng Leo được bầu làm giáo hoàng vì giáo hội nghĩ rằng
một vị giáo hoàng người Mỹ sẽ là cách hay nhất để đối phó với Tổng Thống Donald Trump.
“Nếu
tôi không có mặt ở Nhà Trắng, thì Leo cũng chẳng có mặt ở Vatican,” ông viết
như thế.
Nhiều
nhà báo trên máy bay hỏi Đức Giáo Hoàng Leo về những ý kiến của ôngTrump, để đáp lại ngài giải thích, “Nếu đặt thông điệp
của tôi trên cùng một bình diện như ông tổng thống đã cố làm ở đây, theo tôi
nghĩ làm như vậy là không hiểu thông điệp của Phúc Âm là gì, và tôi lấy làm
tiếc phải nghe điều đó, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm điều mà tôi tin là sứ mạng
của Phúc Âm trên thế giới ngày nay.
Đức
Giáo Hoàng Leo nói với báo chí trên chuyến bay thứ nhất trong
chuyến đi 11 ngày
tới bốn nước ở Châu Phi trong đó ngài sẽ đến thăm Algeria, Cameroon, Angola và
Guinea miền Xích Đạo.
Trong
một bản tuyên bố riêng rẽ vào buổi chiều ngày 12 tháng 4, Đức Tổng Giám Mục Paul S. Coakley của Oaklahoma City, chủ tịch của hội
đồng giám mục Công Giáo Hoa Kỳ nói ngài chán nản vì những nhận xét của ông Trump.
“Đức
Giáo Hoàng Leo không phải là đối thủ của ông ta, và Giáo Hoàng Leo cũng không phải là một nhà chính trị,“ Tổng Giám Mục Coakley nói tiếp, “Ngài là Đại Diện của Chúa Kito,
ngài đã nói từ chân lý của Phúc Âm để chăm lo cho các linh hồn.”
Vũ Vượng dịch